Nga nêu lý do chặn máy bay trinh sát Mỹ trên biển Baltic

Máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ. Ảnh: Reuters
Máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ. Ảnh: Reuters
Nga lý giải cho việc nước này hôm 29/4 điều chiến đấu cơ ngăn chặn một máy bay Mỹ tiếp cận gần biên giới trên biển Baltic là do đối phương đã tắt thiết bị phát đáp.

"Tất cả các chuyến bay mà Nga thực hiện đều phù hợp với những quy định quốc tế về sử dụng không phận", Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết. "Không quân Mỹ có hai lựa chọn: không bay gần biên giới của chúng tôi hoặc bật thiết bị phát đáp lên để nhận dạng".

Lầu Năm Góc trước đó cho hay, máy bay trinh sát RC-135 thuộc lực lượng không quân Mỹ hôm 29/4 đang tiến hành bay định kỳ trên không phận quốc tế thì bị chiến đấu cơ Su-27 Nga chặn đứng theo cách thức "không chuyên nghiệp và thiếu an toàn".

Theo CNN, chiến đấu cơ Nga đã bay cách phi cơ Mỹ khoảng 30 m và thực hiện một cú nhào lộn. Vụ việc một lần nữa cho thấy mối căng thẳng đang gia tăng trong mối quan hệ Nga - Mỹ ở Đông Âu.

"Chúng tôi đã quen với những lời lẽ xúc phạm của Lầu Năm Góc, cáo buộc rằng chúng tôi hành động 'không chuyên nghiệp' khi điều chiến đấu cơ ngăn chặn các máy bay do thám Mỹ tại biên giới Nga", thông báo của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từng nói đang có kế hoạch triển khai quân sự lớn chưa từng có kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh tại khu vực này nhằm đối phó với những động thái mà họ cho là hung hăng của Moscow.

Các nước Baltic, Estonia, Lativa, Lithuania, cũng yêu cầu NATO tăng cường hiện diện quân sự để bảo vệ họ trước những mối đe dọa từ Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Nga không có ý định tấn công nhắm vào những quốc gia vùng Baltic.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG