Nga nói đưa tên lửa hạt nhân tới sát sườn NATO để tập trận

Tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Ảnh: Reuters.
Tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Ảnh: Reuters.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc đưa tên lửa hạt nhân tới sát các nước thuộc NATO là một phần của cuộc tập trận thường xuyên trên lãnh thổ.

"Các đơn vị tên lửa đã được triển khai tới Kaliningrad hơn một lần và sẽ tiếp tục như một phần trong các cuộc tập trận của quân đội Nga", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov hôm nay cho biết.

Một tên lửa của Nga đã được cân nhắc để lộ diện trước vệ tinh của tình báo Mỹ, ông Konashenkov cho biết thêm.

Nga đã đưa các tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới vùng Kaliningrad, sát biên giới với Ba Lan và Lithuania, hai nước thành viên của NATO. 

Một quan chức tình báo Mỹ hôm qua cho rằng đây là động thái chính trị nhằm thể hiện sự không hài lòng của Moscow với NATO. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG