Nga nổi giận vì lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine

TPO - Phát biểu tại một căn cứ quân sự ở miền Tây tỉnh Lviv, Ukraine hôm 20/4, Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko nhấn mạnh, chương trình đào tạo của lính dù Mỹ đối với Vệ binh quốc gia Ukraine là biểu tượng hợp tác mới trong quan hệ giữa Kiev và Washington.
Nga nổi giận vì lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine ảnh 1

Theo hãng Tass, khoảng 300 lính nhảy dù thuộc Lữ đoàn Không vận 173 của quân đội Mỹ đã đến Ukraine tuần trước và sẽ tham gia huấn luyện 900 vệ binh quốc gia Ukraine trong vòng 6 tháng tới theo Chương trình Người bảo vệ Dũng cảm (Operations Fearless Guardian). Tuy nhiên, Mỹ khẳng định sẽ không cung cấp vũ khí hay huấn luyện giết người cho vệ binh Kiev.

Nga nổi giận vì lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine ảnh 2

Phát biểu tại một căn cứ quân sự ở miền Tây tỉnh Lviv, Ukraine hôm 20/4, Tổng thống Petro Poroshenko nhấn mạnh, Ukraine cần phải cải tiến chương trình huấn luyện quân sự trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Nga nổi giận vì lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine ảnh 3

Trong khi đó, Nga phản ứng mạnh mẽ với các bài tập quân sự của Mỹ và Ukraine, mô tả đây là hoạt động có thể làm bất ổn tình hình. 

Nga nổi giận vì lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine ảnh 4

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhấn mạnh rằng, Hiệp định Minsk được ký kết vào ngày 12/2/2015 yêu cầu các bên “thu hồi tất cả các lực lượng nước ngoài, trang thiết bị quân sự, cũng như lính đánh thuê đang ở lãnh thổ của Ukraine dưới sự giám sát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE)”.

Nga nổi giận vì lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine ảnh 5

Như vậy với việc Washington gửi quân đội đến Ukraine và có ý định đóng quân ở đó lâu dài đã góp phần phá vỡ các thỏa thuận Minsk. 

Nga nổi giận vì lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine ảnh 6

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng các chương trình đào tạo huấn luyện binh sĩ người Ukraine có thể được xem như là bước đầu tiên để cung cấp cho Ukraine vũ khí hiện đại của Mỹ mà Kiev đang rất mong muốn nhận được nhằm tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.