Nga: ‘Ở đâu có quân đội Mỹ, ở đó sẽ có rắc rối’

Nga cảnh báo "thảm hỏa" về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ukraine.
Nga cảnh báo "thảm hỏa" về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ukraine.
TPO - Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin cho rằng, sự hiện diện của 300 binh sĩ Mỹ tại Ukraine, dưới bất kỳ hình thức nào, đều có thể trở thành thảm họa cho quốc gia Đông Âu và khu vực này.

Hãng RIA Novosti tối ngày 6/3 dẫn lời Đại diện thường trực Nga, ông Vitaly Churkin tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, việc 300 binh sĩ Mỹ đến Ukraine để tiến hành cuộc diễn tập với quân đội Ukraine tại một doanh trại gần thành phố Lviv có thể trở thành thảm họa cho khu vực này.

Theo các nguồn tin từ Ukraine, nhóm binh sĩ Mỹ đã có mặt trong khu vực Lviv từ ngày 5/3, dự kiến sẽ ở lại đây tới ngày 21/10.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cũng lưu ý việc Quốc hội Mỹ đang xem xét một đạo luật về phân bổ 1 tỷ USD để trang bị và huấn luyện cho quân đội Ukraine.

“Cả thế đều giới biết một thực tế: nơi đâu có quân đội Mỹ, ở đó sẽ có rắc rối”, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Buổi sáng cùng ngày, trong cuộc nói chuyện với báo chí, đại diện của Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexsandr Lukashevich cho biết việc 300 binh sĩ Mỹ đã đến Ukraine từ ngày 5/3.

“Binh sĩ Mỹ đã được điều động đến vùng Lviv để huấn luyện cho binh sĩ Ukraine”, ông Lukashevich nói, đồng thời khẳng định Mỹ đã viện trợ tài chính cũng như các thiết bị quân sự cho Kiev kể từ khi quân chính phủ mở chiến dịch tấn công quân ly khai ở vùng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Ông Lukashevich nói rằng, mặc dù tình hình ở miền Đông Ukraine đang dần ổn định trở lại nhờ có thỏa thuận ngừng bắn Minsk, Mỹ vẫn tiếp tục bàn về việc gửi vũ khí cho Kiev.

“Ngày càng có nhiều báo cáo về việc Mỹ sẽ bắt đầu chuyển số lượng lớn vũ khí cho Ukraine, và điều đó đã dấy lên những quan ngại. Một dự luật đang được Quốc hội Mỹ xem xét nhằm cung cấp cho Ukraine 1 tỉ USD để trang bị và huấn luyện quân đội Ukraine, cứ như thể Washington đang muốn tạo nên một đội quân mới vậy”, ông Lukashevich nói.

“Rõ ràng là họ không cố gắng để mang lại hòa bình cho đất nước Ukraine. Chính quyền Kiev và tất cả người dân nên suy nghĩ thấu đáo về những hệ lụy có thể xảy đến”, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.