Nga: Oanh tạc cơ PAK DA sẽ xuất hiện sau 10 năm nữa

Ảnh: Vpk
Ảnh: Vpk
TPO - Máy bay ném bom chiến lược tương lai PAK DA của Nga có thể thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2025-2026 và sản xuất loạt vào năm 2028-2029.

Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov.

“Chúng tôi dự tính chuyến bay đầu vào khoảng năm 2025-2026 và bắt đầu sản xuất loạt vào năm 2028-2029”, Thứ trưởng Borisov nói khi thăm Nhà máy hàng không Kazan.

Trước đó, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev đã thông báo rằng, các máy bay ném bom chiến lược tương lai PAK DA sẽ bắt đầu được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2023.

PAK DA được nhận định là máy bay dưới âm và sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ mà hiện nay đang giao cho 3 loại máy bay của Không quân Tầm xa Nga là Tu-160, Tu-95MS và Tu-22М3.

Theo một số nguồn tin, PAK DA có thể được trang bị vũ khí siêu vượt âm.

Máy bay ném bom mới sẽ có sức mạnh chiến đấu cao và sẽ có thể đột phá phòng không hiện đại của đối phương.

Theo Theo Armstrade
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.