Nga phát triển xe thiết giáp không người lái gắn pháo 30 mm

Nga phát triển xe thiết giáp không người lái gắn pháo 30 mm
Xe bọc thép GAZ Tigr phiên bản mới của Nga sử dụng công nghệ điều khiển tự động không cần người lái, có thể chở theo 10 binh sĩ trên chiến trường.
Player Loading...

Nhà thầu quốc phòng Nga VPK LLC vừa phát triển một phiên bản điều khiển từ xa của dòng xe bọc thép GAZ Tigr, vốn đang được quân đội nước này sử dụng, theo TASS.

Xe Tigr mới còn được trang bị một khẩu pháo 30 mm cũng điều khiển từ xa, ngoài ra còn được áp dụng các công nghệ tự động hóa khác, chẳng hạn như khả năng "tự xác định và theo dõi mục tiêu".

Xe Tigr đủ chỗ cho 10 binh sĩ và trang bị kèm theo. Hiện việc Nga tích hợp tất cả các công nghệ hiện đại trên vào cỗ xe Tigr 10 năm tuổi như thế nào vẫn còn là bí mật, tuy nhiên hãng thông tấn Nga cho rằng đây là phương tiện chiến đấu "không có đối thủ tương tự".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.