Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng
Cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít năm nay, là cơ hội để Nga chứng tỏ tiềm lực quân sự hùng mạnh của họ trong bối cảnh căng thẳng hiện tại. Nên không ngạc nhiên khi những vũ khí tối tân đã được họ huy động cuộc duyệt binh trên Quảng trường đỏ vào ngày 9/5 tới.
Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 1

Để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít năm nay, nhiều đơn vị Quân đội Nga đã tập trung ở khu vực ngoại vi Moscow luyện tập. Trong ảnh là đội hình xe bọc thép chở quân BTR-80.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 2

Đội hình xe bọc thép chở quân BTR-82, điểm khác biệt BTR-80 là trang bị tháp pháo tự động 2A72 30mm kiểu mới thay thế cho tháp pháo 14,5mm.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 3

Lần đầu tiên, xe bọc thép kháng mìn kiểu mới KAMAZ-63968 Typhoon-K tham gia duyệt binh.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 4

Nước Nga đang lặp lại truyền thống của Liên Xô trước đây, “khoe” vũ khí mới trong duyệt binh thường niên.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 5

Đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất T-90A. Hi vọng rằng, trong cuộc duyệt binh 2015 kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, nước Nga sẽ giới thiệu mẫu tăng bí ẩn Armata.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 6

Bên cạnh Typhoon-K, Quân đội Nga lần đầu giới thiệu hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 9K123 Khrizantema-S dùng khung bệ cơ sở xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 7

Hệ thống pháo tự hành tầm xa 2S19M2 – biến thể mới nhất của Msta-S trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hóa đem lại tốc độ bắn cao hơn.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 8

Xe phóng tự hành 9A317 của hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 9

Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp tự hành Tor-M2U lần đầu xuất hiện trong cuộc duyệt binh 9/5/2014.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 10

Xe phóng tự hành 9P78-1 của hệ thống tên lửa đạn đạo chiến dịch – chiến thuật Iskander-M.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 11

Xe bọc thép hạng nhẹ Tigr “hộ tống” đội hình xe phóng tự hành hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M.

Nga phô trương vũ khí cho Ngày chiến thắng ảnh 12

Topol-M là “khách” thường niên các cuộc duyệt binh của Quân đội Nga.

Theo Theo Kiến Thức