Nga phủ nhận tập trận ‘đặc nhiệm’ cá heo tại Crimea

Nga phủ nhận tập trận ‘đặc nhiệm’ cá heo tại Crimea
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (3/12), phủ nhận thông tin cho rằng, họ vừa tiến hành một cuộc diễn tập huấn luyện đối với lực lượng cá heo chiến đấu thuộc Hạm đội biển Đen tại bán đảo Crimea.

Trao đổi với hãng thông tấn TASS, Phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Không có bất kỳ cuộc diễn tập nào đối với cá heo”. Thậm chí, Phát ngôn viên này còn cho rằng, Hạm đội Biển Đen không có nhu cầu “đào tạo những động vật biển cho mục đích quân sự”.

"Hạm đội Biển Đen được bảo vệ bằng những hệ thống kỹ thuật quân sự tối tân. Họ không có như cầu sử dụng những “phương pháp kỳ lạ” để chống lại các hành vi phá hoại hoặc tấn công của đối phương" - Phát ngôn viên Igor Konashenkov cho biết.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng, Hạm đội Biển Đen tổ chức cuộc diễn tập huấn luyện lực lượng cá heo chiến đấu ở trung tâm huấn luyện động vật dưới nước Sevastopol tại bán đảo Crimea vào hôm nay.

Việc sử dụng cá heo vào mục đích quân sự được Hải quân Liên xô tiến hành từ năm 1973. Nhưng con cá heo được huấn luyện theo một phương thức đặc biệt để có thể mang vật liệu nổ tấn công người nhái hoặc tàu của đối phương.

Sau khi Liên Xô tan rã, lực lượng đặc nhiệm cá heo  được chuyển cho Hải quân Ukraine tiếp quản. Nhưng sau khi bán đảo Crimea sáp nhập trở lại Nga vào tháng 3/2014, Bộ Quốc phòng Nga tiếp quản lực lượng cá heo chiến đấu này.

Theo kế hoạch, lực lượng này sẽ được huấn luyện để thực hiện các công việc như tuần tra trên biển, phát hiện các phương tiện quân sự và người nhái dưới đáy biển.

Còn nhớ, vào ngày 26/3, tờ RIA (Nga) đã dẫn một nguồn tin quân sự, cho biết, trung tâm huấn luyện động vật dưới nước Sevastopol đang tích cực chuẩn bị áp dụng một công nghệ mới vào việc huấn luyện lực lượng đặc nhiệm cá heo để "phục vụ tốt hơn lợi ích của Hạm đội Biển Đen".

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.