Nga sắp tăng quân tới bán đảo Crimea

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ tăng quân tới bán đảo Crimea để đối phó với những diễn biến mới trong khu vực, Itar-Tass đưa tin.

Itar-tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, việc triển khai các lực lượng quân sự tại bán đảo Crimea là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga hiện nay.

Theo ông Sergei Shoigu, đây là biện pháp cần thiết để đối phó với sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine, giáp biên giới Nga. Ông Shoigu cho biết số này đã tăng lên nhanh chóng từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra.

Động thái của Nga đưa ra trong bối cảnh quốc hội Ukraine vừa thông qua đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko, trao quyền tự trị giới hạn trong 3 năm cho vùng Luhansk và Donetsk, thuộc miền đông.

Kiev cũng đảm bảo ân xá cho những người tham chiến ở miền đông, ngoại trừ một số loại tội phạm như giết người, cưỡng hiếp, khủng bố, cướp bóc…Theo RIA Novosti, đề xuất trên đã nhận được 277/450 phiếu ủng hộ. 

BBC trong khi đó đưa tin, giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai vẫn tiếp diễn ở sân bay quốc tế Donetsk.

Theo Theo ITAR-TASS, BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.