Nga thành lập đơn vị chiến tranh thông tin độc lập tại Crimea

Nga thành lập đơn vị chiến tranh thông tin độc lập tại Crimea
TPO - Bộ Quốc phòng Nga sẽ thành lập tại Crimea đơn vị chiến tranh thông tin độc lập nhằm bảo vệ các hệ thống chỉ huy và thông tin quân sự của nước này tại bán đảo mà Moscow sáp nhập từ Ukraine hồi tháng 3/2004.

Hãng Lenta dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Đơn vị chiến tranh thông tind độc lập thực hiện nhiệm vụ gây nhiễu hoạt động của các mạng thông tin của đối phương; phá vỡ hoạt động của hệ thống chỉ huy quân đội của đối phương và bảo đảm an ninh mạng cho các mạng thông tin của quân đội Nga”.

Theo nguồn tin, đơn vị chiến tranh thông tin độc lập sẽ triển khai đầy đủ vào tháng 10, chậm nhất là tháng 11 năm nay.

Trước đó, hồi tháng 5/2014, nhiều nguồn tin khẳng định, Moscow đã thành lập Bộ đội chiến tranh thông tin để bảo vệ các hệ thống chỉ huy và thông tin quân sự.

Bộ đội chiến tranh thông tin bao gồm các đơn vị ở các quân khu và các hạm đội, được biên chế các chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực toán học, lập trình, mật mã, thông tin liên lạc và tác chiến điện tử.

Năm 2009, Mỹ đã thành lập đơn vị tương tự là Bộ chỉ huy Tác chiến không gian mạng nằm trong biên chế Bộ chỉ huy Chiến lược để chỉ huy tập trung tất cả các hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.