Nga tiếp tục không kích 27 mục tiêu IS ở Syria

Cường kích Su-25 của Nga tham gia chiến dịch không kích IS ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
Cường kích Su-25 của Nga tham gia chiến dịch không kích IS ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Ngày thứ 9 chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria, không quân Nga đã thực hiện 22 phi vụ, không kích 27 mục tiêu IS trên nhiều vùng lãnh thổ Syria.

Hãng Interfax chiều ngày 8/10 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày thứ 9 của chiến dịch không kích, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành các cuộc xuất kích từ nửa đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/10 (giờ Trung Đông)

Theo đó, các chiến đấu cơ Nga đã thực hiện 22 phi vụ và tấn công 27 mục tiêu IS ở Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: “Su-25 và Su-34 đã tấn công tám mục tiêu của các chiến binh IS ở tỉnh Homs. Một số công sự chiến đấu của IS bị phá hủy hoàn toàn”.

Ngoài ra, các chiến đấu cơ khác của Nga cũng tiến hành phá hủy một số trung tâm huấn luyện, căn cứ quân sự của IS tại 11 khu vực thuộc tỉnh Hama.

Cùng ngày, điện Kremlin cho biết không quân Nga ngày 8/10 cũng đã bắt đầu tiến hành không kích phối hợp với các hoạt động trên bộ của quân đội Syria chống lại phiến quân.

Điện Kremlin cũng bày tỏ sẵn sàng liên lạc với các tay súng được phương Tây ủng hộ.

Theo tổ chức giám sát nhân quyền Syria SOHR (có trụ sở tại Anh), Nga đã tiến hành ít nhất 40 cuộc không kích tại Hama ở miền Trung Syria và tỉnh Idlib giáp ranh.

Tướng Ayoub cho biết các cuộc không kích của Nga đã phá hủy khả năng chiến đấu của IS và các nhóm vũ trang khác, đồng thời hỗ trợ sức mạnh của quân đội Syria.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG