Nga tiếp tục tập trận quy mô lớn

TPO - Đài Tiếng nói nước Nga cho hay, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận lớn của lực lượng phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ tại khu vực miền Nam nước này.
Binh sỹ hóa học của Nga trong một cuộc diễn tập quân sự chống khí độc.
Binh sỹ hóa học của Nga trong một cuộc diễn tập quân sự chống khí độc.

Hoạt động diễn tập trên liên quan đến các khu vực Crimea, Bắc Ossetia, Kuban, Stavropol, vùng Volgograd và một căn cứ ở Armenia.

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Quân khu Phương Nam nêu rõ: “Cuộc diễn tập liên quan đến các đơn vị phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ... Tổng cộng có hơn 1.700 sỹ quan và binh sỹ, cũng như hơn 350 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự tham gia diễn tập.”

Thông qua quá trình diễn tập, các quân nhân được rèn luyện kỹ năng tác chiến trong trường hợp xảy ra ô nhiễm bức xạ, hóa chất và sinh học tại địa phương

Trước đó, Hạm đội biển Bắc, Hải quân Nga cũng vừa huy động hàng trăm binh sĩ cùng các loại máy bay tập trận chống ngầm ở vùng biển Bắc Cực.

 Trực thăng săn ngầm Ka-27 hạ cánh trên tàu chiến.
Trực thăng săn ngầm Ka-27 hạ cánh trên tàu chiến.

Theo Itar-tass ngày 26/2 cho hay, có hơn 800 binh sĩ tham gia đợt tập trận chống ngầm của Hạm đội biển Bắc ở vùng Biển Trắng và Biển Barents.

Đợt tập trận có sự tham gia của các phi hành đoàn trực thăng Ka-27 nhằm đào tạo các kỹ năng trinh sát phát hiện tàu ngầm và các phi hành đoàn máy bay Ilyushin Il-38 mang theo bom, ngư lôi và mìn để phối hợp tấn công chống ngầm. Tổng cộng có tất cả 12 phi hành đoàn tham gia đợt diễn tập này.

Cuộc tập trận chống ngầm của Hải quân Nga diễn ra trong bối cảnh mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergy Shoigu cho biết, có một loạt mối đe dọa và thách thức tiềm ẩn đối với an ninh của Nga đang nổi lên ở vùng Bắc Cực.

Để ngăn chặn các nguy cơ này, Bộ Quốc Phòng Nga cần tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực, ông Shoigu cho biết trên Itar-tass hôm 25/2.

Quân đội Nga cũng sẽ xây dựng tuyến quân vững chắc ở bán đảo Chukotka để bảo vệ an toàn cho Vòng Biển Bắc. Trước đó, trong năm 2014, bốn lữ đoàn hàng không vũ trụ quốc phòng thuộc Bộ Tư lệnh phía Đông đã được tái tổ chức với các đơn vị phòng không, chống bức xạ, vũ khí hóa-sinh học. Nhiều vũ khí tối tân cũng đã được điều động tới đây như Su-35, Su-30SM, Ka-52 và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E.

Trong khi đó, phi đội máy bay đánh chặn MiG-31 FoxHound của quân khu trung tâm Nga vừa bắt đầu diễn tập các bài phản ứng nhanh với các cuộc không kích bằng tên lửa trên biển Barents.

“Các bài diễn tập chiến thuật của phi đội chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31 vừa diễn ra tại căn cứ Sokol, ở vùng Perm. Trong những ngày tới, 2 tổ đội máy bay này sẽ được triển khai trở lại sân bay Monchegorsk. Những chuyến bay đánh chặn tên lửa và máy bay quân địch sẽ được diễn ra tại đây”, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố.

Nga tiếp tục tập trận quy mô lớn ảnh 3Chiến đấu cơ MiG-31 

Cũng theo tuyên bố này, các phi công sẽ tập trận đến ngày 6-3, sử dụng cả các tên lửa không đối không.

Nga lần đầu ra mắt pháo 57 mm điều khiển từ xa

Tại triển lãm vũ khí quốc tế IDEX-2015 diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi (UAE), hãng chế tạo xe tăng nổi tiếng Uralvagonzavod (UVZ) của Nga đã lần đầu tiên giới thiệu mô đun tháp pháo điều khiển từ xa AU-220M mới.


Mô đun tháp pháo điều khiển từ xa AU-220M được Nga giới thiệu lần đầu tiên tại triểm lãm vũ khí IDEX-2015.
Mô đun tháp pháo điều khiển từ xa AU-220M được Nga giới thiệu lần đầu tiên tại triểm lãm vũ khí IDEX-2015.

Nga tiếp tục tập trận quy mô lớn ảnh 5

Cận cảnh mô đun tháp pháo điều khiển từ xa AU-220M.

Nguyên mẫu mô đun chiến đấu điều khiển từ xa AU-220M mà UVZ trưng bày tại triển lãm IDEX-2015 được trang bị 1 pháo tự động 57 mm và 1 súng máy 7,62 mm.

AU-220M được thiết kế nhằm thay thế cho mô đun tháp pháo Bakhcha đang được sử dụng phổ biến trên các phương tiện bọc thép như BMP-3 hay BMD-3/4 của Nga.

Nga tiếp tục tập trận quy mô lớn ảnh 6

Xe bọc thép chở quân BTR Enigma do UAE chế tạo, trang bị tháp pháo có người điều khiển Bakhcha-U giống như tháp pháo của xe bọc thép BMP-3.

Được biết, mô đun tháp pháo AU-220M được UVZ phát triển từ vài năm qua. Nó từng được coi là một hệ thống vũ khí đầy hứa hẹn để trang bị trên xe bọc thép Atom do Nga - Pháp cùng phát triển.

Ngoài ra còn có báo cáo cho thấy, một số hệ thống như vậy có thể được trang bị trên một biến thể xe bọc thép chở quân BTR Boomerang của Nga.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.