Nga tiết lộ sức mạnh khủng khiếp của S-300V4

Nga tiết lộ sức mạnh khủng khiếp của S-300V4
TPO - Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 của Nga có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 400km, độ cao 37km.

Trang tin quân sự Vpk dẫn lời Tư lệnh lực lượng phòng không Lục quân Nga, Trung tướng Aleksandr Leonov, cho biết: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4, trong quá trình thử nghiệm, đã khẳng định khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không cự li đến 400 Km.

“Hệ thống phòng không S-300V4 được trang bị hai loại tên lửa: Tên lửa hạng nặng có cự li tiêu diệt mục tiêu trên không đến 400km tốc độ sau siêu thanh (khoảng 7,5 lần Mach), và tên lửa hạng nhẹ có cự li tiêu diệt mục tiêu đến 150km.

Những cuộc thử nghiệm diễn ra trong tháng 11/2014 cho thấy, tên lửa S-300V4 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự li đến 400km”.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300V4 là biến thể của tên lửa S-300 do tập đoàn Phòng không Almaz– Antey nghiên cứu phát triển.

Các thông số cho biết, hệ thống có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự li đến 400km và ở độ cao 37km, tiêu diệt tên lửa chiến thuật, tên lửa chiến thuật– chiến dịch và tên lửa đạn đạo tầm trung. 

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.