Nga tính sản xuất đoàn tàu có khả năng mang 6 tên lửa nhiệt hạch

Đoàn tàu tử thần chở tên lửa RT-23 cũ của Nga. Ảnh: Wikicommón.
Đoàn tàu tử thần chở tên lửa RT-23 cũ của Nga. Ảnh: Wikicommón.
Bộ Quốc phòng Nga dự tính triển khai đoàn tàu có khả năng mang tên lửa nhiệt hạch thế hệ mới.

"Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang sẵn sàng sản xuất tên lửa đạn đạo cũng như đoàn tàu mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới. Vấn đề quan trọng hiện nay là đưa dự án sản xuất này vào chương trình vũ trang cấp nhà nước", Business Insider hôm qua dẫn lời Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Đoàn tàu mang tên lửa của Nga có nguồn gốc từ Tổ hợp Tên lửa Tác chiến trên Đường sắt (BZhRK) được Liên Xô chế tạo vào năm 1969 nhằm vận chuyển và phóng các tên lửa hạt nhân chiến lược đối phó với các hạm đội tàu ngầm hạt nhân uy lực của Mỹ.

Theo các nguồn tin báo chí Nga, Liên Xô có tất cả 12 đoàn tàu hạt nhân, mỗi tàu chứa ba tên lửa RT-23. Đoàn tàu hạt nhân BZhRK đầu tiên được đưa vào biên chế năm 1987. Tuy nhiên, các đoàn tàu này đã bị dỡ bỏ chức năng chiến đấu sau khi Nga và Mỹ ký Hiệp ước Cắt giảm Kho vũ khí Chiến lược (START-2) năm 1993 và cuối cùng bị loại khỏi biên chế hoàn toàn năm 2007.

Tuy nhiên, đoàn tàu mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới sắp ra mắt có thể mang theo 6 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiệt hạch RS-24 Yars (tính năng tương đương tên lửa Bulava phóng từ tàu ngầm) và có thể chống chịu được một đầu đạn hạt nhân phát nổ chỉ cách xa vài trăm mét.

Tàu được đặt mật danh Barguzin này có khả năng hoạt động trong vòng một tháng và chạy 1000 km mỗi ngày với vận tốc gần 100 km/h.

Với 6 tên lửa RS-24, mỗi quả chứa 4 đầu đạn nhiệt hạch, đoàn tàu Barguzin mang theo 24 đầu đạn, đủ sức xóa sổ một thành phố lớn trong một cuộc tấn công. RS-24 là một trong những tên lửa đạn đạo nhanh nhất thế giới, có vận tốc tối đa hơn Mach 20, khiến tỷ lệ thành công của các loại tên lửa đánh chặn là rất thấp.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.