Nga tố máy bay do thám Mỹ áp sát biên giới

Máy bay do thám RC-135 của không quân Mỹ. Ảnh: US Navy
Máy bay do thám RC-135 của không quân Mỹ. Ảnh: US Navy
TPO - Máy bay do thám RC-135 của Mỹ đã bị radar của Nga phát hiện khi đang thực hiện chuyến bay gần biên giới nước này trên vùng Biển Nhật Bản.

Hãng RIA Novosti sáng nay 24/5 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay do thám của Mỹ đã tắt hệ thống tiếp sóng khi tới gần biên giới Nga hôm 22/5, và “phi hành đoàn không thông báo cho nhà chức trách địa phương về lộ trình của máy bay”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, máy bay do thám của Mỹ đã di chuyển ở độ cao thường được máy bay chở khách sử dụng (khoảng 11.000 mét), và "hành động thiếu chuyên nghiệp" của phi hành đoàn Mỹ đã gây ra nguy cơ đối đầu với máy bay khác.

Ngay sau đó, Nga đã triệu tùy viên quốc phòng Mỹ ở Moscow để cáo buộc một máy bay quân sự của Mỹ tiến hành nhiệm vụ do thám trên Biển Nhật Bản và gây ra nguy cơ va chạm với các máy bay chở khách.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, sẽ có những biện pháp để ngăn ngừa các vụ việc tương tự tái diễn trong tương lai.

Hiện giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.