Nga trả lại Ukraine tàu ngầm Zaporozhye

Tàu ngầm Zaporizhzhia.
Tàu ngầm Zaporizhzhia.
TPO - Đại diện Hải quân Nga hôm 30/3 cho biết, họ sẽ trả cho Ukraine tàu ngầm Zaporozhye. Đây là tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine và đã 44 năm tuổi.  

"Con tàu có thể được trả lại hải quân Ukraine để sử dụng hoặc dỡ bỏ tùy theo mục đích của họ", đại diện Hải quân Nga cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, tàu ngầm Zaporozhye đã quá lỗi thời và không hoạt động trên biển trong suốt một thời gian dài. Trước đây, phía Ukriane đã có nhiều nỗ lực hiện đại hóa con tàu để giúp nó trở lại hoạt động "nhưng không thành công" như lời đại diện Hải quân Nga.

Tàu ngầm Zaporizhzhia thuộc đề án 641 lớp Foxtrot. Con tàu được hạ thuỷ vào ngày 29/5.1970.

Ban đầu con tàu thuộc biên chế hạm đội Phương Bắc của Liên Xô và chuyển biên chế về hạm đội Biển Đen vào năm 1990.

Năm 1995, con tàu gặp sự cố về pin nhiên liệu và 2 năm sau đó Nga đã chuyển giao con tàu cho phía Ukraine. Năm 2003, Ukraine đã bắt đầu quá trình khôi phục lại hoạt động của con tàu nhưng công việc bảo dưỡng chỉ hoàn tất trong tháng 6/2013.

Vào ngày 22/3 vừa qua sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, con tàu đã treo cờ của hải quân Nga và được tàu kéo của hạm đội Biển Đen đưa về vị trí neo đậu của tàu ngầm hạm đội.

Phần lớn các thuỷ thủ của con tàu đồng ý tiếp tục phục vụ trong hải quân Nga và số này sẽ được huấn luyện để vận hành các tàu ngầm Kilo đang được đóng cho hạm đội Biển Đen.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.