Nga: ‘Triển khai vũ khí mới để chống ý đồ gây hấn của NATO’

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Việc Nga triển khai tại khu vực Kaliningrad các đơn vị lục quân, hải quân và những vũ khí mới là nhằm đối phó với ý đồ xâm lấn của các nước láng giềng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đó là nhận xét của Tổng biên tập tạp chí “Quốc phòng” Igor Korotchenko .

Theo ông Igor Korotchenko: “Chúng ta có tổ hợp tên lửa chống hạm ven biển Bastion, chúng ta bảo vệ biên giới của mình, chỗ chúng ta không có quân xâm lược, chúng ta khép ranh giới trên biển một chút.

Để được cảm thấy bình yên, chúng ta cần có Iskander. Đó là phương tiện sẽ vô hiệu hóa ý đồ gây hấn của các láng giềng. Chúng ta đang có bảo hiểm dưới dạng quân đội, hải quân và những vũ khí mới”.

Tổng biên tập tạp chí “Quốc phòng” cho biết thêm, hệ thống tên lửa phòng không S-400, không đe dọa bất cứ ai, nhưng thực tế bố trí nó trên lãnh thổ khu vực Kaliningrad sẽ có thể kiềm giữ máy bay NATO tránh xa biên giới Nga.

Ông Igor Korotchenko nhấn mạnh, việc Nga triển khai quân đội và khí tài tới Kaliningrad “tuyệt nhiên không phải là mối đe dọa với các nước lân cận”. 

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.