Nga tuyên bố Su-34 'chính xác tuyệt đối' trong cuộc không kích IS

Tiêm kích-ném bom Su-34 của Không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti.
Tiêm kích-ném bom Su-34 của Không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti.
TPO - Việc sử dụng tiêm kích-ném bom Su-34 sẽ cho phép không quân Nga tấn công các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) trên toàn lãnh thổ Syria và đảm bảo độ chính xác tối đa.

Hãng RIA Novosti ngày 2/10 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết: việc sử dụng các chiến đấu cơ Su-34 sẽ giúp không quân Nga thực hiện các cuộc không kích vào tất cả mục tiêu khủng bố IS trên toàn lãnh thổ Syria.

Thiếu tướng Igor Konashenkov nói: “Su-34 tiến hành các cuộc không kích vào những mục tiêu từ độ cao hơn 5.000 m. Hệ thống cảnh báo sớm và thiết bị định vị của máy bay cho phép Su-34 xác định và tấn công bất kỳ mục tiêu mặt đất nào với độ chính xác tuyệt đối”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết họ, khả năng của Su-34 đã được kiểm chứng khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của IS tại thành phố Raqqa của Syria.

“Với việc sử dụng các loại máy bay này, chúng tôi có thể tấn công vào các mục tiêu của IS trên toàn lãnh thổ Syria”, Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định.

Thiếu tướng Igor Konashenkov cũng bác bỏ cáo buộc rằng các cuộc không kích của Nga tại Syria không nhằm trúng các vị trí của nhóm IS tự xưng và gây thương vong dân thường.

Phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những cáo buộc như trên là "hoàn toàn vô lý và không có cơ sở thực tế”.

Trước đó, bảy nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Qatar và Saudi Arabia ngày 1/10 đã ra một tuyên bố chung cho rằng các cuộc không kích của Nga không nhằm vào IS và gây thương vong dân thường.

Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad cùng ngày cũng khẳng định các cuộc không kích của Nga nhằm vào các nhóm vũ trang khủng bố "một cách chính xác và không gây thiệt hại cho dân thường".

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.