Nga xuất cho Iran 11 -13 tỷ USD vũ khí khi cấm vận được dỡ

Nga xuất cho Iran 11 -13 tỷ USD vũ khí khi cấm vận được dỡ
TPO - Trang tin Sputnik hôm 3/4 dẫn lời trưởng Cơ quan nghiên cứu mua bán vũ khí Nga, ông Igor Korotchenko, dự báo, khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, thị trường vũ khí tiềm năng Nga – Iran ước tính có thể lên tới 11-13 tỷ USD. 

Theo hiệp ước năng lượng hạt nhân đạt được trong vòng đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) hôm Thứ 5 ngày 2/4, các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU áp đặt đối với Iran  sẽ được đình chỉ sau khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận Tehran tuân thủ các thỏa thuận.

Trang tin RIA Novosti cũng dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp quốc (LHQ) đối với Iran cần được dỡ bỏ: “Hai quốc gia có tiềm năng lớn trong hợp tác quân sự - kỹ thuật, chuyển giao vũ khí với quy mô toàn diện của Nga cho Iran có thể đạt 11-13 tỷ USD.”

Theo ông Korotchenko, Nga có thể sẽ trở thành nhà cung cấp trang bị khí tài chủ yếu cho Cộng hòa Hồi giáo Iran. Iran đang xây dựng một chương trình củng cố trang bị khí tài cho lục quân và hải quân, tuy nhiên, chương trình này bị cản trở do họ không thể mua sắm vũ khí từ các nước phương Tây.

Ngày 9/6/2010, Hội đồng bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết thực thi các lệnh trừng phạt chống Iran do chương trình hạt nhân gây tranh của nước này. Trong đó, nhiều lệnh trừng phạt được áp đặt trong lĩnh vực quân sự, gồm lệnh cấm mua sắm vũ khí hiện đại.

Ngày 22/9/2010, Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã ký lệnh thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ, theo đó cấm bán vũ khí Nga cho Iran, chuyển giao vũ khí cho Iran từ ngoài biên giới Nga bằng máy bay hay tàu chiến treo cờ Nga.

Tháng 10/2011, Nga đã chuyển giao cho Iran một trạm gây nhiễu ra đa mặt đất Avtobaza 1L222. Đây là thương vụ chính thức duy nhất kể từ khi Iran bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Còn theo thống kê của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), năm 2014, Iran nhập khẩu 4 triệu USD vũ khí trang bị từ Nga. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG