Nghị sĩ Mỹ cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Thành viên Hạ viện đại diện bang Massachusetts Seth Moulton tuyên bố rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga là khả năng “hoàn toàn hiện thực”.

Theo quan điểm của nghị sĩ Seth Moulton, nhu cầu sử dụng các loại vũ khí hạt nhân có thể phát sinh bất cứ lúc nào, và Nhà Trắng cần tính trước kế hoạch “hành động phản ứng”.

“Nếu Nga sử dụng bom nguyên tử chống lại các đồng minh của chúng ta ở châu Âu, chúng ta sẽ sử dụng vũ khí tương tự để đáp trả cuộc tấn công”, ông Moulton tuyên bố.

Nghị sĩ này cũng lưu ý rằng, Mỹ chưa có kế hoạch rõ ràng về phương án hành động trong trường hợp xảy ra cuộc đối đầu hạt nhân.

“Nếu mục tiêu của họ sẽ là những người lính Mỹ thì sao? Ví dụ, binh sĩ Mỹ tại Ba Lan. Chúng ta phải làm gì và tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh chóng đến đâu?

Đây là mối đe dọa hiện thực và ban lãnh đạo Trump cần có thái độ nghiêm túc về chuyện này”, nghị sĩ Mỹ nói.

Moulton cũng nhấn mạnh rằng hệ thống răn đe chiến lược, dựa trên khái niệm “đảm bảo hủy diệt lẫn nhau” khó có thể ngăn chặn xung đột trong tương lai.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG