Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc

Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc
TPO - Bộ Quốc Phòng Mỹ tuyên bố đã đưa sang Hàn Quốc các máy bay tấn công không người lái (UAV) MQ-1C Gray Eagle với khả năng nhận dạng và tiêu diệt mục tiêu ấn tượng.
Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc ảnh 1

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, các UAV MQ-1C Gray Eagle sẽ có mặt thường xuyên tại Hàn Quốc và đóng ở căn cứ không quân Kunsan, cách thủ đô Seoul 180km về phía Nam.

Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc ảnh 2

Với sự thỏa thuận của Hàn Quốc, đơn vị máy bay đa năng được đặt tại căn cứ không quân Kunsan vào đầu năm 2018 nhưng không rõ chính xác có bao nhiêu chiếc.

Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc ảnh 3

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, không riêng gì lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc mà tất cả các đơn vị lớn của Mỹ trên thế giới đều được trang bị UAV MQ-1C Gray Eagle, theo chương trình tăng cường hỏa lực cho bộ binh.

Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc ảnh 4

Mỗi sư đoàn được một đại đội UAV MQ-1C Gray Eagle gồm 12 chiếc và 128 quân nhân.

Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc ảnh 5

UAV MQ-1C Gray Eagle cải tiến từ máy bay không người lái Predator nổi tiếng của quân đội Mỹ. Mỗi chiếc Gray Eagle có thể mang theo 4 tên lửa Hellfire, tấn công trên bộ, hoặc Stinger, phòng không. UAV này có thể tấn công các xe tăng của quân địch ở cự ly 8 km.

Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc ảnh 6

UAV MQ-1C Gray Eagle có chiều dài 8m, sải cánh 17m, có thể bay tối đa trong suốt 30 giờ đồng hồ với quãng đường 280 km. 

Nhận diện UAV MQ-1C Gray Eagle được Mỹ đưa tới Hàn Quốc ảnh 7

UAV MQ-1C Gray Eagle có thể bay liên tục trong 24 giờ đồng hồ và có thể giám sát đối với toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG