Nhật Bản giới thiệu xe chiến đấu mới

Nhật Bản giới thiệu xe chiến đấu mới
TPO-Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển của Bộ Quốc phòng Nhật Bản lần đầu giới thiệu nguyên mẫu xe chiến đấu mới MCV gắn ụ pháo 105mm. Dự kiến MCV sẽ được đưa vào biên chế quân đội nước này từ năm 2016.
Nguyên mẫu xe chiến đấu mới của Nhật Bản
Nguyên mẫu xe chiến đấu mới của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Theo Hãng tin quân sự Jane’s, xe chiến đấu mới của Nhật Bản lần đầu tiên ra mắt hôm 9/10 tại Trung tâm nghiên cứu các hệ thống mặt đất, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa.

Chiếc xe chiến đấu này có khả năng phát triển tốc độ đến một trăm dặm một giờ với trọng lượng chiến đấu vào khoảng 26 tấn.

Xe được trang bị hệ thống máy tính điều khiển hỏa lực, bao gồm hệ thống ngắm và giám sát của xạ thủ và chỉ huy, có khả năng hoạt động trong cả chế độ ánh sáng ban ngày lẫn hồng ngoại.

Theo Jane’s, không loại trừ khả năng trong tương lai Nhật Bản sẽ sử dụng MCV làm cơ sở để chế tạo các loại xe bọc thép khác, kể cả xe chiến đấu lắp pháo 120 mm.

Việc đưa xe chiến đấu mới vào biên chế quân đội Nhật Bản dự kiến được thực hiện vào năm tài chính 2016, sẽ bắt đầu từ ngày 1/4/2016.

Trần Vũ
Theo Janes’s

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.