Nhóm cựu binh Anh sang Syria quyết săn lùng IS

TPO - Một nhóm gồm 8 cựu binh Anh đang chuẩn bị lên đường tới Syria để tham gia chiến đấu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Họ tình nguyện gây quỹ để có tiền tới Syria, thậm chí, có người còn bán cả chiếc xe thể thao yêu quý.   
Nhóm cựu binh Anh sang Syria quyết săn lùng IS ảnh 1

Một vài người trong nhóm cựu binh từng được đào tạo trong lực lượng đặc nhiệm. Họ tự gọi mình với cái tên “Lực lượng tình nguyện quốc tế”. Họ sẽ sát cánh, chiến đấu cùng lực lương người Kurd tại khu vực phía bắc Syria nhằm chống lại nhóm cựu đoan IS.  

Nhóm cựu binh Anh sang Syria quyết săn lùng IS ảnh 2

Những cựu binh mặc trang phục quân đội với hình cờ của lực lượng người Kurd, cầm súng trong những bức ảnh trên mạng. Bên dưới bức ảnh là những dòng chú thích đe dọa với phiến quân. 

Nhóm cựu binh Anh sang Syria quyết săn lùng IS ảnh 3

Trước khi tới Syria, những người này tham gia các buổi huấn luyện đặc biệt tại Châu Âu. Tại Syria, khoảng 100 tình nguyện viên phương Tây đã gia nhập lực lượng người Kurd chống IS.

Nhóm cựu binh Anh sang Syria quyết săn lùng IS ảnh 4

“IS không có quyền khẳng định Hồi giáo là tài sản riêng của mình để xuyên tạc và phá hoại vẻ đẹp của người Hồi giáo. Tôi không chống lại Hồi giáo hay bất kỳ một tôn giáo nào. Tôi là một người tự do trong một đất nước tự do, tự do đấu tranh giành sự tự do và dân chủ.

Tôi sẽ không tấn công chống lại người Hồi giáo ôn hòa nhưng tôi không chịu được những gì các người đã làm. Vì vậy, tôi tình nguyện sát cánh cùng lực lượng người Kurd”, một cựu binh tuyên bố. 

Nhóm cựu binh Anh sang Syria quyết săn lùng IS ảnh 5

Một cựu binh cho biết, họ đã tự mua đồng phục và tập luyện mỗi ngày. Nhóm của họ đã cùng gây quỹ được hơn 13.000 bảng Anh để tới Syria, đặc biệt, một cựu binh còn bán cả chiếc xe thể thao yêu thích. 

Nhóm cựu binh Anh sang Syria quyết săn lùng IS ảnh 6
Nhóm cựu binh Anh sang Syria quyết săn lùng IS ảnh 7

Nhiều người Anh, trong đó có các cựu binh đã tới Syria tham gia chiến đấu cùng lực lượng người Kurd chống lại IS. Hồi đầu tháng 3, Konstandinos Erik Scurfield (25 tuổi) là người Anh đầu tiên thiệt mạng trong khi chiến đấu chống IS.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG