Nữ tướng trẻ tuổi nhất của nước Nga

Công tố viên trưởng N. Poklonskaya tại văn phòng làm việc - trụ sở Viện Công tố Crimea.
Công tố viên trưởng N. Poklonskaya tại văn phòng làm việc - trụ sở Viện Công tố Crimea.
Theo Sắc lệnh số 295/2015 của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về quyết định nâng cấp bậc, hạn ngạch cho một loạt các viên chức nhà nước chủ chốt, trong số đó có Công tố viên trưởng Cộng hòa tự trị Crimea Natalia Poklonskaya, năm nay 35 tuổi.

Sau chính biến diễn ra tại thủ đô Kiev, Ukraine cuối tháng 2/2014, nữ công tố viên N. Poklonskaya khi ấy đang công tác tại thủ đô Kiev đã tỏ thái độ bất hợp tác với chính quyền mới, rồi tự nguyện chuyển đến bán đảo Crimea sau khi vùng lãnh thổ này vừa tổ chức trưng cầu dân ý tự nguyện sáp nhập vào Liên bang Nga.

Đến đầu tháng 3/2014, Poklonskaya được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm quyền Công tố viên trưởng Cộng hòa tự trị Crimea, với cấp bậc là Cố vấn Tư pháp Cao cấp hạng 1 tương đương hàm Trung tá trong quân đội.

Ngày 17/3/2014. Poklonskaya được thăng lên cấp Cố vấn Tư pháp Cao cấp hạng 2, tương đương hàm Đại tá và chính thức đảm nhiệm chức vụ Công tố viên trưởng Cộng hòa tự trị Crimea.

Với sắc lệnh bổ nhiệm mới, Poklonskaya được thăng từ Cố vấn Tư pháp Cao cấp hạng 2 lên Cố vấn Tư pháp Cao cấp hạng 3, tương đương hàm Thiếu tướng trong quân đội. Như vậy, Poklonskaya đã trở thành người phụ nữ mang quân hàm cấp tướng trẻ tuổi nhất  trong lịch sử nước Nga, cũng là nữ tướng thứ hai sau phi hành gia Valentina Tereshkova, được phong hàm Thiếu tướng Không quân năm 1977 lúc 40 tuổi.

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.