Oanh tạc cơ Nga áp sát không phận Mỹ

Oanh tạc cơ Nga áp sát không phận Mỹ
TPO - Các chiến đấu cơ của Không quân Mỹ đã hai lần xuất kích để chặn các máy bay ném bom Tu-95 khi các oanh tạc cơ của Nga bay gần không phận nước Mỹ trong ngày Quốc khánh.

Hãng Lenta ngày 7/7 dẫn thông tin trên tờ Fox News cho biết, sự việc đầu tiên xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 4/7, ngoài khơi bờ biển California và Alaska. Mỹ đã phải điều hai chiến đấu cơ F-22 từ căn cứ Alaska chặn hai chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 của Nga.

Vào khoảng 11h cùng ngày, Không quân Mỹ tiếp tục điều động chiến đấu cơ F-15 chặn hai máy bay ném bom Tu-95 của Nga khi hai máy bay này bay gần bờ biển California.

Tuy nhiên, nguồn tin cấp cao từ Lầu Năm Góc khẳng định, các oanh tạc cơ của Nga không vi phạm không phận Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian - Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) Michael Kucharek cho biết, đây không phải là lần đầu tiên máy bay ném bom của Nga áp sát không phận Mỹ.

“Chúng tôi đã phản ứng kịp thời với các sự cố ở Alaska và California. Không chiếc nào trong số bốn máy bay ném bom này của Nga xâm nhập không phận Mỹ - 12 hải lý tính từ bờ biển”, ông Michael Kucharek nói.

Theo Fox News, sự cố tương tự cũng xảy ra vào ngày 4/7/2013. Mới đây nhất, hồi tháng 5/2015, hai chiếc Tu-95 cũng xuất hiện ngoài khơi bờ biển Alaska của Mỹ.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG