Ông Putin ra lệnh, Nga thành lập các đơn vị UAV ở Viễn Đông

Ông Putin ra lệnh, Nga thành lập các đơn vị UAV ở Viễn Đông
TPO - Cơ quan điều hành hoạt động của Quân khu miền Đông Nga cho biết, họ đã hoàn thành việc thiết lập một đơn vị quân sự máy bay không người lái (UAV) tại Chukotka, Nga.  

Trang tin Sputnik ngày 2/12 dẫn lời người phát ngôn Quân khu miền Đông Nga (EMD) Alexander Gordeev cho biết, một đơn vị quân sự UAV đã được thiết lập tại khu vực tự trị Chukotka, vùng Viễn Đông Nga.

“Cơ quan điều hành hoạt động có trách nhiệm phát triển cấu trúc quân sự tại khu vực Bắc Cực… đã thiết lập một đơn vị UAV. Nó có căn cứ tại sân bay lưỡng dụng Ugolny”, ông Alexander Gordeev nói, đồng thời khẳng định, cuối năm nay, đơn vị này sẽ được trang bị các UAV trinh sát Orlan-10.

Orlan-10 là loại UAV sử dụng động cơ xăng cánh quạt với lực cất cánh tối tối đa là 18 kg với trọng lượng riêng của máy bay là 5 kg, tốc độ bay 75-170 km/h, bán kính hoạt động 180-200 km, trần bay 5.000 m, có thể hoạt động liên tục 16-18 tiếng.

Máy bay cất cánh bằng một máy phóng và hạ cánh bằng dù. Orlan-10 có một thiết kế khí động học với độ ổn định cao cho việc hoạt động trong vùng thời tiết xấu. 

Theo Alexander Gordeev, “các chuyến bay thử nghiệm của Orlan ở nhiệt độ thấp sẽ được thực hiện trong năm tới. Đầu tiên, quá trình vận hành và bảo trì UAV sẽ được thực hiện theo quy trình của nhà sản xuất, sau đó sẽ được chuyển giao cho Quân khu miền Đông”.

Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ chi 9,2 tỷ USD cho UAV từ nay tới năm 2020.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thành lập các cơ quan độc lập chịu trách nhiệm thực thi các chính sách tại Bắc Cực.

Một mạng lưới thống nhất các cơ sở hải quân tàu chiến và tàu ngầm sẽ củng cố lợi ích và biên giới lãnh thổ Nga tại khu vực này. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.