Ông Trump chính thức đề cử ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố việc đề cử tướng James Mattis vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền của ông.

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News vào hôm qua 6/12 (giờ địa phương), Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump cho biết: “Để đảm bảo thành công chiến lược quân sự Mỹ, chúng ta cần phải chọn đúng người sẽ lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi vui mừng thông báo đề cử của mình cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, tướng James Mattis”.

Ông Trump gọi Mattis “là một trong những vị tướng tốt nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ”.

Tướng Mattis bắt đầu sự nghiệp nhà binh vào năm 1969 trong thành phần Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Năm 1991, ông tham gia vào cuộc chiến tranh vùng Vịnh, sau đó tham gia các hoạt động quân sự tại Afghanistan và từ năm 2003, tham gia chiến dịch ở Iraq.

Tướng Mattis có biệt danh “Mad Dog” bởi những bình luận liên quan tới hoạt động quân sự và chiến tranh. Ông nghỉ hưu vào năm 2013.

Nếu đề cử tướng Mattis được Thượng viện Mỹ chấp thuận, Quốc hội Mỹ cần phải bãi bỏ yêu cầu bộ trưởng quốc phòng là một thường dân trong ít nhất 7 năm trước khi ông được bổ nhiệm vào Lầu Năm Góc.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG