OSCE xác nhận sân bay Donetsk bị phá hủy hoàn toàn

Sân bay quốc tế Donetsk tan hoang sau các cuộc giao tranh. Ảnh: UNN
Sân bay quốc tế Donetsk tan hoang sau các cuộc giao tranh. Ảnh: UNN
TPO - Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine xác nhận mức độ tàn phá khủng khiếp do cuộc xung đột quân sự giữa quân chính phủ và ly khai miền Đông Ukraine gây ra đối với sân bay quốc tế Donetsk.

Hãng UNN dẫn báo cáo của phái đoàn OSCE tại Ukraine cho biết: “15h ngày 12/12, quan sát viên của OSCE có mặt tại sân bay quốc tế Donetsk. Đường băng và các cơ sở hạ tầng của sân bay gần như bị phá hủy hoàn toàn. Rải rác quanh nhà ga chính của sân bay là những đám cháy bởi đạn pháo, bên cạnh là lượng lớn đạn pháo chưa phát”.

Phái đoàn OSCE cũng ghi nhận sự hiện diện của lực lượng an ninh và quân đội Ukraine tại sân bay Donetsk.

Sân bay Donetsk đã trở thành trọng điểm tranh chấp giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine kể từ khi cuộc xung đột diễn ra từ tháng 4, thời điểm chính quyền Kiev phát động chiến dịch quân sự đối với khu vực Donetsk và Lugansk.

Chiến sự diễn ra giằng co ác liệt cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk, Belarus vào ngày 5/9. Tuy nhiên, riêng ở sân bay này, các cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt, đặc biệt là trong tháng 11.

Sân bay đã bị quân ly khai đánh chiếm gần hết trong giai đoạn giữa tháng 11 nhưng sau đó, quân đội Ukraine đã mở đợt phản công và tái chiếm lại sân bay cùng 1 điểm cao chiến lược mà từ đó các tay súng ly khai thường bắn phá vào khu vực sân bay.

“Ngày im lặng 9/12”, tại sân bay Donetsk đã diễn ra một cuộc gặp đầu tiên giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai.

Chỉ huy quân đội từ hai phe cuộc xung đột đã gặp mặt và bắt tay nhau tại sân bay Donetsk, đồng thời khẳng định "không muốn có một cuộc chiến tranh giữa các 'anh em' tiếp diễn thêm nữa, chiến tranh cần phải được dừng lại".

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG