Pháo kích rền vang, Tổng thống Ukraine thêm thất vọng

TPO - Đặt kỳ vọng quá cao vào Liên minh châu Âu (EU) khiến ông Poroshenko thất vọng khi các nhà lãnh đạo EU nhất quyết không gửi quân gìn giữ hoà bình tới Ukraine. Trong khi đó, dấu hiệu vi phạm thoả thuận ngừng bắn thêm rõ ràng khi đạn pháo lại bắt đầu rền vang.

Tổng thống Poroshenko thất vọng 

Tờ Der Tagesspiegel ngày 26/4 đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảm thấy thất vọng sau cuộc hội đàm với các đối tác phương Tây tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-Ukraine.

Theo báo Đức, nguyên do của tình trạng này là ông Poroshenko đã đặt kỳ vọng quá cao vào Liên minh châu Âu (EU).

"Quan hệ giữa Ukraine và EU đang trở nên mờ nhạt. Tổng thống Poroshenko tích cực đi Brussels, nhưng lại mang theo hy vọng quá mức như mở rộng lệnh trừng phạt Nga thêm một năm nữa", tờ báo Đức dẫn lời một nhà ngoại giao Ukraine giấu tên cho biết. 

Về phần mình, Kiev cũng tin rằng EU không đủ sức để hỗ trợ hết các nguyện vọng hiện nay của mình. Kiev cũng thất vọng với sự hỗ trợ kinh tế chậm chạp của EU khiến các doanh nghiệp nước này rơi vào tình trạng bấp bênh.

ổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải, đầu tiên) tham gia Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU tại Brussels. Ảnh Rian.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải, đầu tiên) tham gia Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU tại Brussels. Ảnh Rian.

Nỗi thất vọng của Tổng thống Poroshenko càng thêm gia tăng khi các nhà lãnh đạo EU nhất định sẽ không cử quân đội tới Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra tuyên bố cho rằng Liên minh châu Âu (EU) hoặc Liên Hợp Quốc nên triển khai các nhân viên gìn giữ hòa bình tới miền đông Ukraine. 

Ông Poroshenko nhấn mạnh các nhân viên gìn giữ hòa bình sẽ giúp kiểm soát những khu vực chiến tuyến và vùng biên giới giáp Nga do phe ly khai kiểm soát.

Cũng theo nhà lãnh đạo Kiev, phe ly khai thân Nga đang liên tiếp nã đạn pháo vào ngôi làng Shyrokyne nằm gần thành phố cảng chiến lược Mariupol. Ngoài ra, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai cũng đang tái diễn tại hai thành phố miền đông là Donetsk và Luhansk.

Tuy nhiên, Chủ tịch Tusk cho biết, EU sẽ chỉ cử một phái đoàn dân sự “đánh giá” tình hình tới Kiev để tìm ra phương hướng hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Giao tranh vẫn ngấm ngầm ác liệt

Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) hôm qua (27.4) thông báo rằng họ đã chứng kiến một trận pháo kích vào khu làng có vị trí chiến lược Chirokine.

Báo cáo của OSCE cho biết, sáng 26/4, hai vụ nổ lớn, có thể do đại bác, xảy ra chỉ cách một trạm quan sát của tổ chức 300 m. Đây là trạm quan sát phía tây của OSCE đóng tại một ngôi làng do chính phủ kiểm soát, cách thành phố Chirokine 1,5 km. Nhân viên của trạm buộc phải chuyển sang trạm khác.

Đầu giờ chiều, các cuộc đọ súng diễn ra trên đường Marioupol - thành phố chiến lược do chính phủ Ukraina kiểm soát.

Pháo kích rền vang, Tổng thống Ukraine thêm thất vọng ảnh 2 Giao tranh vẫn liên tục diễn ra ở miền Đông Ukraine
Trong vòng 12 giờ, vẫn có nhiều vụ nổ súng từ các loại vũ khí hạng nhẹ, súng máy, tên lửa hay súng phóng lựu đạn. Trong suốt ngày 26.4, từ hai trạm quan sát nằm ở phía đông và tây làng Chirokine, OSCE ghi nhận có 69 phát đại bác bắn đi từ xe tăng, hàng trăm quả đạn bắn đi từ súng cối 83 mm và pháo 120 mm.

Theo OSCE, kể từ giữa tháng 2 đến nay, đây là cuộc tấn công "dữ dội nhất" cùng với sự tập trung đông đảo của các nhóm quân.

AFP cũng đưa tin, quân đội Ukraine chiều 26/4 cho biết 1 binh sỹ đã tử trận và 7 người bị thương trong 24 giờ qua khi các cuộc đụng độ gia tăng ở miền Đông nước này, nơi các lực lượng chính phủ đang giao tranh với quân ly khai.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk nêu rõ: “Số lần vi phạm lệnh ngừng bắn của quân ly khai đã gia tăng trong 24 giờ qua.”

Ông Motuzyanyk đã cáo buộc quân ly khai thân Nga tấn công các cứ điểm của quân đội chính phủ.

Theo ông Motuzyanyk, quân ly khai đã sử dụng tên lửa Grad và các loại pháo hạng nặng khác, vốn bị cấm theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2/2015.

Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết họ “không thể khẳng định chính xác vũ khí hạng nặng đã được rút khỏi khu vực chiến sự hay chưa”.

 Theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2, các bên tham chiến tại Ukraine sẽ phải đồng loạt rút lui vũ khí hạng nặng khỏi khu vực chiến tuyến và trao đổi tù binh cho nhau.

Căng thẳng chính sự leo thang cũng chính là lý do khiến 28 nhà ngoại giao EU tham gia cuộc họp thượng đỉnh tại Kiev hôm 27/4, hối thúc chính quyền Ukraine trao quyền tự trị cho các khu vực ly khai ở miền đông nước này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.