Phe ly khai đoạt được sáu máy bay quân sự của Ukraine?

Máy bay Yak-52 cùng Yak-54 trong một chuyến bay huấn luyện. Ảnh: Ria
Máy bay Yak-52 cùng Yak-54 trong một chuyến bay huấn luyện. Ảnh: Ria
5 máy bay huấn luyện loại Yak-52 và một máy bay phản lực loại A-29 được cho là của quân đội Ukraine tham gia hoạt động "chống khủng bố" ở miền Đông, đã rơi vào tay nhóm quân nổi dậy ở vùng Gorlovka, theo Vz (Nga).

Hôm qua, tờ bVz.ru dẫn nguồn tin từ nhóm quân nổi dậy ở Gorlovka cho biết, riêng lực lượng này đang giữ 5 máy bay huấn luyện loại Yak-52 và một máy bay phản lực loại A-29 (Embraer EMB 314) của Ukraine.

Đó là những chiếc máy bay được cho là của quân đội Ukraine điều tới miền Đông trong chiến dịch “hoạt động đặc biệt” được chính quyền Kiev phát động từ giữa tháng 4.2014 để trấn áp phong trào nổi dậy ở Donbass.

Hoạt động của quân đội Ukraine sử dụng các phương tiện quân sự hạng nặng và cả những máy bay chiến đấu cùng trực thăng quân sự. Nhưng kể từ tháng 4 tới nay, số máy bay của quân đội Ukraine bị thiệt hại khá lớn.

Một con số thống kê chưa đầy đủ cho thấy, hầu hết các loại máy bay mà Ukraine bị phá hủy khi tham chiến ở miền Đông thuộc loại Su-25 và một số là MiG-29. Đó là chưa kể đến sự thiệt hại của nhiều trực thăng Mi-24 và Mi-8.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG