Quân chính phủ Syria bị phục kích, gần 30 binh sỹ thiệt mạng

Xe tăng của quân chính phủ Syria. (Nguồn: almasdarnews)
Xe tăng của quân chính phủ Syria. (Nguồn: almasdarnews)
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria thông báo ít nhất 28 binh sỹ Chính phủ Syria và lực lượng thân chính phủ đã thiệt mạng ngày 20/7 khi rơi vào ổ phục kích của lực lượng nổi dậy mang tên "Quân đội Hồi giáo" tại vùng Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus.

Vụ tấn công xảy ra khi các lực lượng của chính phủ đang tiến về thị trấn Al-Rihan.

Quân nổi dậy đã nã súng vào các lực lượng thân chính phủ khi họ đến Đông Ghouta, nơi các tay súng đối lập đã gài mìn. Đây là vụ thương vong lớn nhất đối với quân chính phủ ở Đông Ghouta kể từ tháng 2/2016.

Đông Ghouta là "thành trì" của lực lượng nổi dậy và từng là mục tiêu trong nhiều chiến dịch quân sự của chính phủ.

Đây cũng là một trong 4 "vùng giảm căng thẳng" được nêu trong một thỏa thuận giữa Nga và Iran (ủng hộ quân chính phủ) với Thổ Nhĩ Kỳ (ủng hộ lực lượng nổi dậy) hồi tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên, thỏa thuận đã không được thực thi đầy đủ do còn bất đồng về cơ chế giám sát vùng an toàn này.

Gần đây, máy bay của quân đội Syria cũng đã tấn công khu vực Ain Terma nối giữa Đông Ghouta với nhiều nơi mà lực lượng nổi dậy chiếm đóng ở ngoại ô Jobar của thủ đô Damascus.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.