Quan chức Mỹ sửng sốt với sức mạnh của tên lửa S-500 Nga

Một hệ thống tên lửa phòng thủ chiến lược S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik.
Một hệ thống tên lửa phòng thủ chiến lược S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik.
Các chuyên gia quân sự Mỹ bất ngờ về việc Nga có thể chế tạo thành công hệ thống tên lửa phòng không uy lực S-500.

Sputnik mới đây dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga, thiếu tướng Victor Gumenny, cho biết tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-500 sẽ sớm được bàn giao và tích hợp vào hệ thống phòng không liên bang trước cuối năm 2016.

Trong một bài viết đánh giá về khả năng tác chiến của S-500 trên National Interest, chuyên gia phân tích quốc phòng Dave Majumdar thuộc Học viện Hải quân Mỹ nhận định hệ thống tên lửa này có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 200 km và đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 650 km.

Ngoài ra, S-500 có thể phát hiện và tấn công cùng lúc 10 tên lửa đạn đạo siêu thanh đang bay với vận tốc 7000 m/s, tức gấp 20 lần vận tốc âm thanh (340 m/s).

Theo chuyên gia Majumdar, đạn tên lửa của S-500 cũng sở hữu công nghệ đánh chặn "hit-to-kill" (va chạm tiêu diệt) tương tự như tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Báo cáo Missile Threat (Mối đe dọa từ Tên lửa) của Viện Nghiên cứu George C. Marshall & Claremont đánh giá cao S-500 ở khả năng cơ động và hệ thống radar hiện đại. Theo đó, S-500 sẽ được trang bị hệ thống radar mảng pha chủ động, đa chức năng 91Н6А(М), phiên bản nâng cấp của radar 96L6-T96L6 và 76T6 phối hợp với radar 77T6.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết ông rất ngạc nhiên và không hiểu làm thế nào Nga lại có thể phát triển được các tổ hợp vũ khí phòng không với những tính năng hiện đại như vậy trong khi ngành công nghiệp quân sự nước này đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại sau khi Liên Xô sụp đổ.

"Thật vậy, nhiều quan chức quốc phòng Mỹ đang lo ngại các thế hệ chiến đấu cơ tàng hình như F-22, F-35 và B-2 sẽ thực sự gặp khó khăn khi đối đầu với hệ thống tên lửa phòng không S-500", quan chức này nhận định.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG