Quân đội Nga nhận hệ thống tên lửa tối tân S- 80FP

Hệ thống tên lửa S- 80FP bắt đầu được trang bị cho các lực lượng vũ trang Nga. Thông tin này được Giám đốc điều hành Nikolai Makarovets của Splav cho biết.
Quân đội Nga nhận hệ thống tên lửa tối tân S- 80FP ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Giám đốc điều hành Nikolai Makarovets, vũ khí mới và hiện đại gia tăng đáng kể sức chiến đấu của máy bay, giảm số lượng các phi vụ yêu cầu.

Tên lửa S- 80FP có khả năng tiêu diệt xe không bọc thép, xe bọc thép nhẹ và tàu nổi trong mọi điều kiện thời tiết và thời điểm trong ngày. Tầm xa của tên lửa lên đến 6 km. Tên lửa có chiều dài là 1,4-1,5 m, trọng lượng - không quá 17 kg. Trọng lượng đầu đạn là 9,5 kg.

Tên lửa S- 80FP được cho là có hiệu quả cao gấp 3-4 lần tên lửa S-80 vốn đã nổi tiếng khắp thế giới.

Tháng 2/2014, tại triển lãm "Defekspo 2014" ở New Delhi, quân đội Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đến các sản phẩm mới này. Thông tin chi tiết đàm phán về việc mua bán không được tiết lộ.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.