Quân đội sẵn sàng tham gia chống bão

Quân đội sẵn sàng tham gia chống bão
TP - Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến 18 giờ hôm qua 18/7, các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã kiểm đếm, thông báo trên 75 nghìn tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, với gần 150 nghìn người biết diễn biến của bão để trú tránh.

Lực lượng quân đội đã huy động trên 31.100 người, cùng hơn 1.300 phương tiện các loại sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Trong đó có 2 máy bay, trên 150 tàu, 400 chiếc xuồng, hơn 570 ô tô, gần 60 xe lội nước, 32 phà… Tại vùng biển Hải Phòng-Quảng Ninh, có 6 chiếc tàu trực sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, gồm tàu HQ 451 tại Vạn Hoa; HQ 974 tại Tùng Gấu; HQ 933 tại Tùng Sâu; tàu 14.31.05 (Đoàn 273) tại Cửa Ông; tàu CN-09 tại Lan Hạ; tàu SAR 411 tại Gia Luận (Cát Bà).

Hôm qua, Chính phủ tổ chức 2 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với bão. Một đoàn do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu kiểm tra tại Hải Phòng, TP Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh); một đoàn do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT- Trưởng BCĐ PCLB TƯ Cao Đức Phát dẫn đầu đến Móng Cái. Tối 18/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì giao ban trực tuyến với các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quảng Ninh tại TP Hạ Long để tiếp tục triển khai công tác phòng chống bão.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.