Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đến Qatar tập trận dài hạn

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tập trận đầu tiên tại căn cứ quân sự Tariq bin Ziyad vào Chủ Nhật (18/6). Ảnh: EPA
Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tập trận đầu tiên tại căn cứ quân sự Tariq bin Ziyad vào Chủ Nhật (18/6). Ảnh: EPA
TPO - Chính phủ Qatar đã tuyên bố sự xuất hiện của nhóm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên tham gia vào cuộc tập trận chung.

Al Jazeera dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, nhóm binh sĩ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại thủ đô Doha và tham gia tập trận chung tại căn cứ quân sự Tariq bin Ziyad ngày Chủ nhật (18/6).

Các cuộc tập trận được lên kế hoạch dài hạn là một phần của thỏa thuận chung nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của hai nước, cũng như đẩy mạnh nỗ lực chống các nhóm vũ trang và duy trì ổn định trong khu vực.

Trước đó, ngày 7/6, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật cho phép triển khai binh lính tới căn cứ đồn trú của nước này tại Qatar, hai ngày sau khi loạt quốc gia Ả Rập và vùng Vịnh tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha với cáo buộc nước này ủng hộ Iran và khủng bố, theo Reuters.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ có căn cứ quân sự tại Qatar, với khoảng 90 binh lính.

Sau khi Qatar bị tẩy chay, Thổ Nhĩ Kỳ luôn bày tỏ quan điểm ủng hộ quốc gia giàu có này. Không chỉ lên án hành vi cô lập Qatar là vô nhân đạo, gửi quân đến hỗ trợ, Thổ Nhĩ Kỳ còn cử Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu đến nước này hôm 14/6 để góp phần “hạ nhiệt” căng thẳng vùng Vịnh.

Sau đó, ông Cavusoglu đến Kuwait, quốc gia ủng hộ Doha và giữ vai trò dẫn dắt giải quyết khủng hoảng, để bàn bạc thêm cho phương án hợp lý nhất trong bối cảnh hiện tại.

Theo Theo Al Jazeera, Reuters
MỚI - NÓNG