Quân đội Việt - Trung chuẩn bị diễn tập chống tội phạm xuyên biên giới

Lãnh đạo Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì cuộc gặp mặt báo chí, chiều 13/6
Lãnh đạo Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì cuộc gặp mặt báo chí, chiều 13/6
TPO - Chiều 13/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã giới thiệu các hoạt động chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư Trung Quốc và tổng thể chương trình giao lưu hữu nghị giữa quân đội hai nước, cung cấp một số thông tin về hoạt động của Bộ đội Biên phòng trong quá trình giao lưu.

Theo đó, Thượng tướng Phạm Trường Long sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/6/2017.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung diễn ra từ 20-22/6/2017 với các hoạt động chính gồm: Đoàn Trung Quốc đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; hai bên tiến hành tọa đàm, ký biên bản hữu nghị; giao lưu văn hóa văn nghệ; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, Phong Thổ, Lai Châu; lễ sơ kết 2 năm kết nghĩa cụm dân cư biên giới giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông (Việt Nam) với thôn Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà (Trung Quốc); tham quan cửa khẩu, diễn tập phòng chống tội phạm xuyên biên giới; trồng cây lưu niệm; ra thông cáo báo chí...

Quân đội Việt - Trung chuẩn bị diễn tập chống tội phạm xuyên biên giới ảnh 1
Quân đội Việt - Trung chuẩn bị diễn tập chống tội phạm xuyên biên giới ảnh 2
Quân đội Việt - Trung chuẩn bị diễn tập chống tội phạm xuyên biên giới ảnh 3

Bộ đội Biên phòng Việt Nam trình diễn khả năng điều khiển chó nghiệp vụ, biểu diễn khí công tại Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3, năm 2016

Nét mới trong chương trình giao lưu lần này là thực hiện tọa đàm bằng hình thức sân khâu hóa, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình; cấp độ chủ trì giao lưu, nội dung, đối tượng giao lưu cũng cao hơn, phong phú hơn trước.

Đặc biệt, hoạt động phối hợp diễn tập chống tội phạm xuyên biên giới giữa quân đội hai nước lần đầu tiên được tiến hành. Ngoài nội dung về quốc phòng, an ninh, giao lưu lần nay còn mở rộng thêm một số hoạt động khác về văn hóa - xã hội...

MỚI - NÓNG