Quân ly khai lần đầu tấn công Ukraine trên biển

Quân ly khai lần đầu tấn công Ukraine trên biển
TPO - Lực lượng ly khai Donetsk, ngày 31/8, lần đầu tiên mở cuộc tấn công quân đội Ukraine trên hướng biển Azov.

Hãng Lenta dẫn nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng ly khai đã tấn công một tàu tuần tra biên phòng trên vùng biển Azov, cách thành phố Mariupol khoảng khoảng 10-20 km về phía Đông Mariupol.

Các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công diễn ra khoảng 16h20 (giờ Moscow). Sau đó, khoảng 17h40, một số nhân chứng tại Mariupol khẳng định, tốp lính Ukraine chuyển 6 người bị thương bằng thuyền tới bệnh viện thành phố chữa trị.

Video về cuộc tấn công sau đó được đăng tải trên Twitter cá nhân của nhà báo Ba Lan Paweł Pieniążek.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenkho xác nhận, một tàu biên phòng của họ bị tấn công từ bãi biển.

Một sĩ quan quân đội Ukraine giấu tên nói: “Có vẻ chiếc tàu đã bị hư hại. Tôi không biết chính xác ai đã bắn nó và với mục đích gì”.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân ly khai tuyên bố mở mặt trận mới, tiến công về bờ biển Azov ở Đông Nam Ukraine.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.