Quốc kỳ Ai Cập tung bay trên tàu đổ bộ Mistral

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Quốc kỳ Ai Cập đã lần đầu tiên xuất hiện trên tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral mà Paris chuyển giao cho Cairo sau khi hợp đồng với Moscow đổ vỡ hồi giữa năm 2015.

Theo trang tin Sputnik News, buổi lễ chính thức bàn giao tàu sẽ diễn ra tại nhà máy đóng tàu ở Saint-Nazaire.

Tham gia buổi chuyển giao có Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp không tham dự do bận lịch làm việc.

Được biết, một trong hai tàu Mistral sẽ mang tên Tổng thống huyền thoại Ai Cập Gamal Abdel Nasser.

Trước đó, Phó giám đốc Ủy ban liên bang về quân sự và hợp tác kỹ thuật Anatoly Punchuk cho biết, Nga đang thảo luận về việc bán cho Ai Cập các máy bay Ka-52k và các thiết bị khác dành cho Mistral.  

Năm 2011, Nga đặt Pháp đóng hai tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral. Theo dự kiến, Hải quân Nga sẽ nhận chiếc tàu đầu tiên vào mùa thu 2014.

Tuy nhiên, việc chuyển giao đã bị hoãn do tình hình ở Ukraine và việc chuyển giao con tàu thứ hai dự kiến vào năm 2015 cũng đã bị đóng băng.

Tháng 8/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande quyết định việc chấm dứt hợp đồng tàu Mistral. Số tiền bồi thường không được Paris và Moscow công bố.

Pháp sau đó tìm kiếm các đối tác khác để có thể bán hai tàu Mistral này nhằm thu hồi chi phí sản xuất.

Điện Elysse cuối tháng 9 cho biết Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi "đạt thỏa thuận về những nguyên tắc và điều khoản trong thương vụ mua tàu Mistral".

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, Paris bán hai tàu với giá 950 triệu euro (hơn 1 tỷ USD), tương đương số tiền phải bồi thường cho Moscow, dù ngành công nghiệp vũ khí Pháp bị lỗ.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.