Rùng mình cảnh tượng dùng chuột khổng lồ để rà phá bom mìn

Để tránh gây thương vong cho con người trong quá trình rà phá bom mìn, Trường đại học Nông nghiệp Sokoine ở Tanzania đã nghĩ ra cách sử dụng... chuột vào công đoạn nguy hiểm này.
Rùng mình cảnh tượng dùng chuột khổng lồ để rà phá bom mìn ảnh 1

Huấn luyện một con chuột rà phá bom mìn. (Nguồn: Sylvain Pirau)

Dự án trên được đặt tên là HeroRATs. Những nhân vật chính trong dự án trên là các con chuột túi Gambia. Loại chuột này có kích thước rất lớn, có con dài tới 75cm.

Loại chuột túi này có khứu giác cực kỳ minh mẫn nên sẽ được đào tạo để đánh hơi và cào vào đất khi tìm thấy một quả mìn. Sau khi tìm được "chiến lợi phẩm" chúng sẽ được cho ăn chuối hoặc một số loại thực phẩm khác.

Dự án trên đã nhận được nguồn tài trợ 5 triệu bảng từ tổ chức phát triển quốc tế Vương quốc Anh. Mozambique sẽ là nước đầu tiên thí điểm dự án trên.

Rùng mình cảnh tượng dùng chuột khổng lồ để rà phá bom mìn ảnh 2

Những con chuột có thể giúp giảm đáng kể lượng bom mìn chưa phát nổ. Nguồn: Reuters

"Những quả mìn còn sót lại không chỉ gây ảnh hưởng tới đời sống mà còn cả kinh tế. Những quả mìn khiến người dân sợ hãi không dám sử dụng đất để canh tác, trồng trọt", ông Tekimiti Gilbert, giám đốc bộ phận chống bom mìn của tổ chức phi chính phủ APOLO cho biết.

Những người làm dự án cho biết, một con chuột có thể tìm kiếm bom mìn hiệu quả gấp hơn 14 lần so với con người trong một ngày.

Theo ước tính, hiện có khoảng 72 quốc gia bị ảnh hưởng bởi bom mìn chưa phát nổ trên toàn thế giới. APOLO hy vọng rằng dự án trên sẽ giúp Mozambique dọn sạch bom mìn chưa phát nổ vào cuối năm nay. Những con chuột sẽ được đào hết sức kỹ lưỡng trước khi được chuyển tới Mozambique.

Theo Huy Đồng

Theo Việt Nam+
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.