Sắp đón ông Obama, Ấn Độ vẫn bắt tay phát triển chiến đấu cơ với Nga

Các quan chức Ấn Độ hôm 22/1 cho biết, Ấn Độ và Nga đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ hợp tác thiết kế sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, một động thái thể hiện sự tin cậy vào đối tác quốc phòng cũ của Ấn Độ chỉ vài ngày trước chuyến thăm chính thức đến New Delhi của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) hội đàm với Bộ trưởng quốc phòng Nga Seergei Shoigu trong cuộc gặp ở New Delhi hôm 21-1. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) hội đàm với Bộ trưởng quốc phòng Nga Seergei Shoigu trong cuộc gặp ở New Delhi hôm 21-1. Ảnh: Reuters

Năm 2010, Ấn Độ và Nga đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển và sản xuất một chiến đấu cơ phản lực tàng hình cho quân đội cả hai bên và khi đó, Ấn Độ đã tuyên bố dự án này sẽ trở thành chương trình quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước này.

Tuy nhiên, trong hơn 4 năm qua, tiến độ dự án đã bị chậm lại do những tranh cãi về việc mỗi bên sẽ đóng góp bao nhiêu trong các khâu thiết kế, sản xuất, chiến đấu cơ mới sẽ có duy nhất 1 ghế hay sẽ có 2 ghế ngồi cho phi công chính và phi công điều khiển vũ khí như đề xuất của phía không quân Ấn Độ.

Ngày 21-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã hội đàm với người đồng cấp Manohar Parrikar của Ấn Độ để xem xét lại tổng thể dự án này cùng với kế hoạch sản xuất 400 trực thăng tiên tiến cho Ấn Độ mỗi năm. Kế hoạch sản xuất trực thăng này đã được thông báo trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước.

Một quan chức quốc phòng của Ấn Độ dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Parrikar: “Chúng tôi đã quyết định loại bỏ những bất đồng quanh dự án hợp tác phát triển chiến đấu cơ”. Cả hai bộ trưởng quốc phòng cũng đã đồng ý sẽ theo sát và kiểm tra tiến độ dự án hàng quý

Quyết định đẩy nhanh hợp tác phát triển chiến đấu cơ được New Delhi đưa ra giữa lúc họ đang chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm chính thức Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự trong cuộc diễu hành mừng Ngày Cộng hòa Ấn Độ 26-1.

Trong thời gian qua, Ấn Độ và Mỹ cũng đang tăng cường phát triển các mối quan hệ, bao gồm cả việc hợp tác phát triển cơ sở quốc phòng, trong đó Washington đã trở thành một trong 3 nhà cung cấp trang thiết bị quốc phòng hàng đầu cho Ấn Độ. Nhưng mặt khác, New Dehli cũng tỏ ra thận trọng trong việc duy trì mối quan hệ với những đối tác lâu năm như Nga và Iran, dù 2 quốc gia này thường xuyên có những quan điểm và động thái đi ngược lại với phương Tây.

Cựu Thiếu tướng quân độ Ấn Độ Gurmeet Kanwal nói rằng Nga đã đứng về phía Ấn Độ khi Mỹ và đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt đối với những chương trình tên lửa và hạt nhân của Ấn Độ, đồng thời khẳng định: “Việc Ấn Độ mua vũ khí và thiết bị quốc phòng từ Nga là một trong những mối quan hệ chiến lược lâu bền nhất giữa 2 nước từ trước đến nay”.

Theo Theo nld.com.vn
MỚI - NÓNG