“Sát thủ săn ngầm” P-3 Orion Mỹ muốn bán cho Việt Nam mạnh tới đâu?

Máy bay săn ngầm P-3 Orion. (Ảnh: Military)
Máy bay săn ngầm P-3 Orion. (Ảnh: Military)
Việt Nam có thể muốn mua lại 4-6 máy bay tuần tra P-3 Orion vốn được mệnh danh là "sát thủ săn ngầm" của Hải quân Mỹ nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.

Báo chí Mỹ dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ ngày 6/6 cho biết Việt Nam có thể cân nhắc mua 4-6 máy bay tuần tra săn ngầm P-3 Orion của Mỹ nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.

Clay Fearnow, giám đốc điều hành cấp cao của Lockheed Martin, cho biết nếu thương vụ được suôn sẻ, các máy bay P-3 cũ của Hải quân Mỹ sẽ được đại tu với hệ thống tác chiến săn ngầm mới.

P-3 Orion do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất lần đầu tiên trình làng tại triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show vào năm 1963 và bắt đầu phục vụ trong Hải quân Mỹ từ những năm 1960 với nhiệm vụ chủ yếu là tuần tiễu săn ngầm.

Máy bay có chiều dài 35,6m, cao 10,3m với sải cánh 30,4m; khối lượng cất cánh tối đa 63,45 tấn, sử dụng 4 động cơ cánh quạt T56-A-14 công suất 4.600 mã lực. Tốc độ tối đa của máy bay là 760km/h, trần bay 10.400m, tầm hoạt động tới 4.400km khi tuần tiễu ở tốc độ 600km/h.

“Sát thủ săn ngầm” P-3 Orion Mỹ muốn bán cho Việt Nam mạnh tới đâu? ảnh 1

Mặc dù được đưa sử dụng hơn 50 năm và trải qua nhiều lần cải tiến với một trong những biến thể là P-3C, đến nay P-3 Orion vẫn được nhiều nước ưa chuộng. (Ảnh: Navy Times)

Sở dĩ được mệnh danh là “sát thủ săn ngầm” là bởi P-3 Orion được trang bị thiết bị dò tìm biến dị từ trường (MAD) gắn ở sau đuôi để tìm kiếm tàu ngầm. Máy bay này còn có hệ thống cảm biến âm thanh hiện đại, có thể bắt được âm thanh tàu ngầm phát ra từ độ sâu hơn 300m dưới mực nước biển. Nhờ sự hỗ trợ của phi đội P-3 Orion, các lực lượng vũ trang Na Uy ở phương Tây trong tháng 4/1987 đã lần đầu tiên có những bức ảnh chất lượng cao của máy bay chiến đấu Su-27 mới nhất của Liên Xô.

Tùy nhiệm vụ triển khai mà P-3 Orion có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau với tổng khối lượng 9 tấn như tên lửa chống hạm AGM-84H/K Harpoon, AGM-84E SLAM, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, ngư lôi MK-46, MK-50, MK-54... Với lượng vũ khí này, P-3 Orion không chỉ có khả năng săn lùng tàu ngầm mà còn tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước và cả mục tiêu trên bộ.

Máy bay có 5 thùng nhiên liệu bên trong thân và 4 thùng nhiên liệu phụ ở 2 cánh với tổng dung tích 34.800 lít, cho phép máy bay hoạt động liên tục 14-16 giờ.

Mặc dù được đưa vào sử dụng trong quân đội được hơn 50 năm và trải qua nhiều lần cải tiến với một trong những biến thể là P-3C, đến nay máy bay tuần tra P-3 Orion vẫn thể hiện rõ năng lực và vẫn được nhiều nước ưa chuộng ngay cả khi Mỹ nhiều lần tinh giản biên chế. Kể từ năm 2012, Hải quân Mỹ đã bắt đầu phát triển máy bay P-8A Poseidon tiên tiến hơn để thay thế cho P-3 Orion, tuy nhiên P-3 Orion vẫn được giữ trong biên chế nhưng thực hiện những nhiệm vụ khác.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG