Sau vụ Su-24 bị bắn, phi công Nga mang theo súng khi bay

Phi công Nga được trang bị súng để phòng thân khi làm nhiệm vụ tại Syria.
Phi công Nga được trang bị súng để phòng thân khi làm nhiệm vụ tại Syria.
Nga trang bị súng ngắn và súng trường Kalashnikov (AK-47) cho các phi công làm nhiệm vụ tại Syria, giúp họ có thể tự vệ trong trường hợp buộc phải thoát khỏi máy bay.

Ngày 30/11, hãng tin LifeNews đã công bố những hình ảnh cho thấy các phi công Nga được trang bị súng trường Kalashnikov và súng ngắn Strechkin, để phòng trường hợp buộc phải thoát khỏi máy bay khi bị tấn công.

“Các phi công lần đầu tiên mặc bộ trang phục an toàn trong trường hợp khẩn cấp”, hãng tin LifeNews cho biết. “Áo của họ có nhiều túi nhỏ chứa các thiết bị như la bàn, gương, thiết bị đàm thoại, đồng hồ chống nước và một khẩu súng ngắn Stechkin với 4 băng đạn dự trữ.

Theo hãng tin LifeNews, ghế ngồi phóng ra cùng phi công trong trường hợp máy bay gặp nguy hiểm được gắn thêm súng máy Kalashnikov và một số băng đạn thay vì thuyền cao su như thiết kế trước đây.

Những vũ khí này nhằm mục đích giúp các phi công Nga có thể tự bảo vệ họ trên phần lãnh thổ do phiến quân kiểm soát trong khi chờ cứu hộ.

Sau vụ Su-24 bị bắn, phi công Nga mang theo súng khi bay ảnh 1

Các băng đạn được giấu trong túi áo.

Thông tin trên được tiết lộ ngay thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin giảm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay chiến đấu Su-24 bị bắn rơi.

Hai nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ đã có cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Paris, Pháp. Nhà Trắng cho biết ông Obama bài tỏ lấy làm tiếc về việc phi công Nga và một thành viên đội giải cứu bị giết hại.

Ông Obama cũng nói với đồng cấp Nga rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng kêu gọi Nga tập trung không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và ngừng tấn công quân nổi dậy ở Syria.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.