Saudi Arabia chi hơn 2 tỷ USD sắm tổ hợp tên lửa Patriot

Saudi Arabia chi hơn 2 tỷ USD sắm tổ hợp tên lửa Patriot
TPO - Hãng chế tạo vũ khí Raytheon của Mỹ ngày 23/4, thông báo đã đạt thỏa thuận cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot cho quân đội Saudi Arabia.

Theo Janes, thỏa thuận hợp đồng trị giá 2 tỷ USD đã được Raytheon và đại diện của Saudi Arabia ký kết ngày 17/4, tuy nhiên, gần 1 tuần sau, thông tin về hợp đồng mới chính thức được công bố.

Theo đó, Saudi Arabia sẽ nhận các tổ hợp Patriot PAC-3 phiên bản mới nhất được nâng cấp hệ thống trinh sát phát hiện mục tiêu, phân biệt địch-ta và dẫn bắn.

Tuy không công bố số lượng các tổ hợp Patriot, song các nguồn tin khẳng định, Saudi Arabia sẽ nhận được các phụ tùng, đạn tên lửa và gói dịch vụ hỗ trợ kèm theo.

Janes cho biết, gói hợp đồng trên thuộc chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Lầu Năm góc, và là hợp đồng độc lập cùng với thỏa thuận mua 202 đạn tên lửa và các thiết bị nâng cấp tổ hợp PAC-3 trị giá 1,75 tỷ USD được Saudi Arabia ký năm 2014.

Người phát ngôn của Raytheon thông báo, công ty không thể tiết lộ thêm chi tiết về hợp đồng quan trọng này.

Theo Theo Jane's
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.