Siêu tiêm kích F-35 đầu tiên chế tạo ngoài Mỹ xuất xưởng

Chiếc F-35B mang mã hiệu BK-1. Ảnh: Aviationist.
Chiếc F-35B mang mã hiệu BK-1. Ảnh: Aviationist.
Nhà máy lắp ráp máy bay ở Cameri, Italy giới thiệu chiếc tiêm kích tàng hình F-35B đầu tiên được lắp ráp bên ngoài nước Mỹ.

Nhà máy Cameri sẽ sản xuất 60 chiếc F-35A cho không quân Italy và 29 tiêm kích F-35A cho không quân Hà Lan.

Chiếc F-35B đầu tiên mang mã BK-1 sẽ bay thử nghiệm vào cuối tháng 8. Nếu hoàn tất các bài kiểm tra, nó sẽ được bàn giao cho không quân Italy vào tháng 11. Đến đầu năm 2018, BK-1 dự kiến bay tới Mỹ để kiểm nghiệm thêm tại căn cứ không quân Patuxent River.

Nhà máy Cameri rộng 41 hecta, nằm ở miền bắc Italy, được Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ định làm cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu và nâng cấp tiêm kích F-35 ở châu Âu.

Chương trình tiêm kích tàng hình F-35 dự kiến tiêu tốn ít nhất 1.500 tỷ USD. Mặc dù Mỹ và các đồng minh đổ nhiều ngân sách vào dự án này, F-35 vẫn gặp nhiều vấn đề trong hệ thống động cơ, thiết bị bảo vệ phi công, cũng như khả năng theo dõi mục tiêu và không chiến.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.