Sư đoàn Không quân 370 trao nhà tình nghĩa, đồng đội

TPO - Sư đoàn Không quân 370 vừa làm lễ trao tặng hai căn “nhà tình nghĩa” và “nhà đồng đội” cho các quân nhân chuyên nghiệp là trung úy Nguyễn Đăng Thiện và trung úy Trần Hùng Dũng. 

Trung úy Nguyễn Đăng Thiện và trung úy Trần Hùng Dũng cùng công tác tại Trung đoàn Không quân 917 thuộc Sư đoàn 370, đóng tại sân bay Thành Sơn, Phan Rang (Ninh Thuận). Đây là hai quân nhân chuyên nghiệp trẻ, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhà ở.

Đại tá phi công Lê Văn Hạnh, Chính ủy Sư đoàn thay mặt đơn vị thăm hỏi, động viên, cắt băng khánh thành nhà và trao quà cho gia đình hai quân nhân.

Báo Tiền Phong gửi tới bạn đọc một số hình ảnh cảm động tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa, đồng đội:

Sư đoàn Không quân 370 trao nhà tình nghĩa, đồng đội ảnh 1

Đại diện Sư đoàn Không quân 370 và Trung đoàn không quân 937 cắt băng khánh thành căn nhà đồng đội khang trang cho trung úy chuyên nghiệp Trần Hùng Dũng. Trong ảnh: Đại tá phi công Lê Văn Hạnh, Chính ủy Sư đoàn không quân 370 (giữa), đại tá phi công Nguyễn Ngọc Hiển (trái), trung đoàn trưởng và thượng tá phi công Hoàng Văn Chiến, Chính ủy Trung đoàn không quân 937.

Sư đoàn Không quân 370 trao nhà tình nghĩa, đồng đội ảnh 2
Sư đoàn Không quân 370 trao nhà tình nghĩa, đồng đội ảnh 3 Vợ chồng trung úy Trần Hùng Dũng vui mừng cảm động đón nhận quà tặng của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn và sư đoàn. Nhờ đồng đội từ nay gia đình anh được sống trong căn nhà mới khang trang. Trước đây vợ chồng anh sống trong căn nhà diện tích 40m2, đã xuống cấp, nứt nẻ nhiều chỗ, thấp hơn mặt đường nửa thước, cứ mưa là nước ngoài đường tràn vào nhà.
Sư đoàn Không quân 370 trao nhà tình nghĩa, đồng đội ảnh 4
Sư đoàn Không quân 370 trao nhà tình nghĩa, đồng đội ảnh 5
Sư đoàn Không quân 370 trao nhà tình nghĩa, đồng đội ảnh 6

Đại tá phi công Lê Văn Hạnh và thượng tá phi công Hoàng Văn Chiến trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa của Bộ Quốc phòng, quà cho gia đình trung úy Nguyễn Đăng Thiện. Trung úy Thiện có vợ làm nội trợ và một con trai, trước khi được tặng căn nhà tình nghĩa, cả gia đình ở trong căn nhà ống xây từ năm 2005, đã xuống cấp, dột nát, hư hỏng nhiều nhưng không có tiền sửa chữa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.