Súng trường tấn công AO-63 Nga: Ác mộng lớn nhất của NATO

Súng trường tấn công AO-63 Nga: Ác mộng lớn nhất của NATO
TPO - Hỏa lực, độ chính xác và bền bỉ cao là những tính năng mà các nhà sáng chế vũ khí Nga mang lại cho súng trường tấn công nòng đôi AO-63, loại súng trường nổi danh nhất của Nga. Tuy vậy, nó chưa từng được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Được phát triển từ những năm 1960 và chế tạo bởi Viện Nghiên cứu Trung ương về chế tạo máy chính xác (TsNIITochMash),  mẫu súng AO-63 vượt trội với phạm vi bắn rộng sử dụng kết cấu hai nòng trên dưới.

Nó có thể bắn hoàn toàn tự động loại đạn 5.45 x 39mm. Hai nòng súng có thể bắn liên thanh 1.000 viên/phút và bắn phát một 850 viên/phút.

Tầm bắn của AO-63 là 1.000 mét, trong đó, tầm bắn hiệu quả ở mức 600 mét. Vì vậy, đây là loại vũ khí lý tưởng cho lực lượng đặc nhiệm với chỉ một vài binh sỹ nhưng có thể tiêu diệt kẻ thù từ khoảng cách lên tới 100 mét.

Loại súng trường này được phát triển theo chương trình thử nghiệm Abakan vào giữa những năm 1980 nhằm tìm kiếm loại súng thay thế chính xác hơn AK-47.

Hạn chế lớn nhất của AO-63 là sản xuất và lắp ráp phức tạp. Lý do này đã buộc quân đội Nga lựa chọn loại súng dễ chế tạo hơn với thiết kế truyền thống là AN-93, hay AN-94 Abakan.  

Súng nòng đôi AO-63 từng gây nỗi khiếp sự đối với các nhà tình báo NATO, mặc dù chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Tuy nhiên, nhu cầu phát triển loại súng bắn công suất gấp đôi so với thông thường vẫn tiếp tục được các nhà chế tạo vũ khí Nga ấp ủ trong tương lai.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG