Syria tiến quân vào ‘thủ đô thánh chiến’, Nga – Mỹ có bắt tay nhau?

Quân đội chính phủ tiến quân vào Raqqa sẽ chạm trán lực lượng đối lập đang đóng quân ở ngoại thành.
Quân đội chính phủ tiến quân vào Raqqa sẽ chạm trán lực lượng đối lập đang đóng quân ở ngoại thành.
TPO - Việc quân đội Syria tiến vào Raqqa đã tạo ra một cuộc chạy đua nhằm vào thành trì của IS giữa lực lượng đối lập do Mỹ hậu thuẫn và quân đội chính phủ được hỗ trợ bởi Moscow.

Dưới sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội chính phủ Syria đã tiến vào đến khu vực cách 65 km về phía tây thành phố Raqqa, “thủ đô thánh chiến” của IS tại Syria kể từ năm 2014, sau cuộc đụng độ với nhóm phần tử cực đoan hồi cuối tuần qua, theo Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh.

Cuộc đụng độ diễn ra khoảng 2 tuần sau khi lực lượng đối lập được Mỹ hậu thuẫn, gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), tổ chức tấn công phía bắc Raqqa.

Hiện tại, IS đang phải gồng mình trên 4 mặt trận khác nhau cùng lúc: Phía bắc và Tây nam Raqqa; xung quanh Manbij, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria; và Fallujah ở Iraq, nơi các lực lượng chính phủ và quân đồng minh đang thực hiện chiến dịch giải phóng thành phố.

Mặc dù giới chức Mỹ đã hạn chế khả năng chạm trán, việc chính phủ Syria đưa quân vào Raqqa dẫn đến tình huống cả quân chính phủ và SDF đồng thời tổ chức các cuộc tấn công giành lấy thành trì của IS.

“Chính quyền Damascus và người Nga muốn chen chân vào cuộc đàm luận về tương lai của Raqqa. Họ muốn lôi kéo Mỹ phối hợp với các lực lượng của họ. Đây là hoạt động để gây chú ý, chứ không phải dồn toàn lực chiếm lại Raqqa”, Chris Kozak, làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, nhận xét.

Tuy nhiên, Peter Cook, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nhấn mạnh không có sự phối hợp quân sự giữa Mỹ và Nga ở Raqqa hay toàn Syria.

Theo Theo FT
MỚI - NÓNG