3.000 binh sĩ cùng 100 xe tăng và xe thiết giáp, 120 súng hạng nặng, 45 trực thăng và hơn 40 chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Tên lửa phòng không di động Shin Goong của Hàn Quốc có trọng lượng 19,5 kg. Khoảng 3.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc cùng 100 xe tăng và xe thiết giáp, 120 súng hạng nặng, 45 trực thăng và hơn 40 chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận năm nay.
Shin Goong có một máy phát hiện radar và có thể xoay 360 độ.
Hệ thống tên lửa chống tăng “Spike” do Israel sản xuất. Nó có thể vươn tới mục tiêu ở khoảng cách 25 km. "Spike" sở hữu hệ thống định vị toàn cầu GPS, ống kính quang học cùng chế độ bắn – quên (tên lửa có thể tự bay sau khi rời nòng).
Hệ thống pháo tự hành của Mỹ được trang bị súng cỡ nòng 155 mm và nặng 28 tấn. Nó có tầm bắn tối đa 30 km. Khoảng 2.000 khách, gồm Tổng thống Park Geun Hye và các quan chức quân sự cấp cao Mỹ - Hàn trực tiếp theo dõi cuộc tập trận.
Hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) của Mỹ cũng xuất hiện. Trọng lượng của nó đạt 25 tấn, tầm ngắn tối đa là 45 km đối với rocket và 300 km đối với tên lửa.
Xe tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc K1E1.
Dàn trực thăng tấn công AH-1S “Cobra” của Mỹ diễn tập trên không. AH-15 được trang bị pháo tự động cỡ nòng 20 mm với tốc độ bắn đạt 352 km/h.
Máy bay do thám thế hệ thứ ba E-737 mang tên “Peace eye” với khả năng phát hiện mọi động thái quân sự từ đối phương.