Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran

Tiên kích F-4 Phantom, F-5E, F-14A Tomcat, MiG-29.., được coi là máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Iran. 
Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran ảnh 1

Tại Triển lãm Hàng không Dezful 2015 vào ngày 27/3 vừa qua, Không quân Iran đã khoe một loạt chiến đấu cơ chủ lực. Trong ảnh là hai máy bay huấn luyện chiến đấu nội địa HESA F-5B Simorgh (màu trắng) được chế tạo dựa trên mẫu F-5B của Mỹ, ở giữa là tiêm kích đa năng hạng nhẹ Saeghe.

Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran ảnh 2

Máy bay chiến đấu - ném bom và huấn luyện tiên tiến 2 chỗ ngồi Saeghe (Thunderbolt II) là phiên bản kế nhiệm tiêm kích nội địa đầu tiên Iran F-5E. Nó xuất hiện lần đầu vào năm 2007 và được tuyên bố đưa vào sản xuất hàng loạt bắt đầu từ tháng 1/2015.

Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran ảnh 3

Còn đây là dàn vũ khí của tiêm kích F-5E Không quân Iran gồm: 5 bom Mk-80, hai cụm rocket LAU-5003 và hai tên lửa không đối không AIM-9.

Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran ảnh 4

Tiêm kích hạng nặng Grumman F-14 Tomcat của Không quân Iran. Dù không có sự hỗ trợ của Mỹ nhưng Iran vẫn đủ khả năng để bảo trì và nâng cấp những chiếc tiêm kích khủng này.

Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran ảnh 5

Cận cảnh chiếc tiêm kích ném bom tầm xa siêu thanh McDonnell Douglas F-4E Phantom II của Không quân Iran.

Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran ảnh 6

Còn đây là chiếc tiêm kích MiG-29A (9-12A) "Fulcrum-A" cùng hệ thống vũ khí của nó.

Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran ảnh 7

Máy bay huấn luyện chiến đấu Thành Đô FT-7N Airguard có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tận thấy những tiêm kích chủ lực của Không quân Iran ảnh 8

Khách tham quan đang tò mò trước chiếc máy bay vận tải cỡ lớn Lockheed C-130H Hercules. Dù không ít lần tuyên bố đánh bại các lực lượng quân sự Mỹ, nhưng Không quân Iran lại đang sử dụng rất nhiều vũ khí Mỹ.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.