Tận thấy siêu tiêm kích F-35 trình diễn hạ cánh xuống tàu sân bay

Một chiếc F-35C hạ cánh xuống tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (Ảnh: wtkr).
Một chiếc F-35C hạ cánh xuống tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (Ảnh: wtkr).
Hai chiến đấu cơ F-35C đã thực hiện những cú hạ cánh đầu tiên trên tàu sân bay hạt nhân USS Dwight D. Eisenhower ngoài khơi bờ đông nước Mỹ, hải quân nước này cho hay.

Một video được Hải quân Mỹ công bố cho hay 2 chiến đấu cơ tàng hình F-35C thực hiện thành công các cú hạ cánh bằng dây hãm trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower hôm 2/10.

Hoạt động trên là một phần trong cuộc thử nghiệm trên biển kéo dài hai tuần, giai đoạn 2 trong số 3 giai đoạn thử nghiệm trên biển được lên kế hoạch cho F-35C.

F-35C sẽ trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và để sớm phát hiện bất kỳ vấn đề này có thể gặp phải trong quá trình nhằm bàn giao các máy bay hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

XEM VIDEO:

Trong giai đoạn 2 này, F-35C tiến hành nhiều các cuộc thử nghiệm hoạt động, trong đó có cất cánh ngắn và hạ cánh bằng dây hãm, và giả định các hoạt động bảo dưỡng.

Dự án F-35, được khởi động năm 2000, là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ. Dự án này đã tiêu tốn của 1,5 nghìn tỷ USD để nghiên cứu và phát triển.

F-35 có 3 phiên bản: F-35A dành cho Không quân; F-35B dành cho Thủy quân lục chiến và F-35C dành cho hải quân.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.